
Theo báo The Kyiv Independent, tối 22-5, theo giờ địa phương, phản ứng được Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra vào cuối ngày, cho rằng quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine là bằng chứng thêm cho thấy Liên bang Nga không thực sự quan tâm đến hòa bình.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X (Twitter): “Tôi xin nhắc thế giới rằng các tuyên bố của ông Putin về vùng đệm được đưa ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực tích cực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững, chấm dứt tình trạng giết chóc và thúc đẩy hòa bình”.
Theo ông Sybiha, những tuyên bố mới này rõ ràng là “phủ nhận các nỗ lực hòa bình” và cần phải gây thêm áp lực để buộc Liên bang Nga chấm dứt cuộc chiến.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi, cũng nhấn mạnh quan điểm này, cho rằng Moscow đang cản trở các nỗ lực hòa bình, đồng thời đề xuất bất kỳ “vùng đệm” nào trong tương lai nên được giới hạn trong lãnh thổ Liên bang Nga.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine đó là lý do vì sao Ukraine đã tiến hành chiến dịch nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga từ năm ngoái.
Ukraine đã phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga vào tháng 8-2024, đánh dấu cuộc xâm nhập quy mô lớn đầu tiên vào lãnh thổ Liên bang Nga bởi lực lượng nước ngoài kể từ Chiến tranh Thế chiến thứ II.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết vào ngày 21-5 rằng, mặc dù điều kiện trong khu vực vẫn còn khó khăn, các lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững vị trí và gây tổn thất cho các lực lượng Liên bang Nga.
Chiến dịch tại Kursk đã thành công trong việc phá vỡ kế hoạch của Liên bang Nga nhằm thiết lập một “vùng đệm” tại tỉnh Sumy ở Đông Bắc Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết vào tháng 11-2024.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi ông Putin thực hiện chuyến thăm đầu tiên được biết đến tới tỉnh Kursk, vào tối 22-5, theo giờ địa phương, hãng thông tấn TASS, dẫn tuyên bố của nhà lãnh đạo Liên bang Nga tại một cuộc họp với các quan chức chính phủ, cho biết quyết định thiết lập một vùng đệm an ninh dọc theo biên giới Nga – Ukraine đã được đưa ra và hiện tại các binh sĩ nước này đang tiến hành thực thi nhiệm vụ.
“Chúng tôi đã phê duyệt việc thành lập một vùng đệm an ninh cần thiết dọc biên giới của chúng ta. Các lực lượng vũ trang của chúng ta đang tích cực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ này”, ông Putin nói.
Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, điều này bao gồm việc hỗ trợ người dân địa phương quay trở lại các ngôi làng quê hương của họ, nếu điều kiện an ninh cho phép. Bên cạnh đó, cần thiết phải phục hồi mạng lưới giao thông và cơ sở hạ tầng khác, đảm bảo hoạt động trơn tru của các doanh nghiệp công nghiệp và nông nghiệp, cũng như hỗ trợ cho các doanh nhân và người lao động của họ.
Theo báo The Kyiv Independent, tuyên bố mới nhất của ông Putin về vùng đệm được đưa ra trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục bác bỏ các đề xuất ngừng bắn toàn diện từ Mỹ và châu Âu.
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov xác nhận vào ngày 21-5 rằng, Moscow không còn quan tâm đến việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn: “Chúng tôi không muốn điều đó nữa”, ông Lavrov nói.