Uống rượu chừng mực giảm nguy cơ tiểu đường

Các nhà nghiên cứu Ðan Mạch cho biết những người uống rượu ba đến bốn lần/tuần thường ít bị bệnh tiểu đường tuýp 2 hơn những người không uống rượu.

Rượu dường như có lợi đặc biệt, có thể vì nó đóng một vai trò trong việc giúp quản lý lượng đường trong máu.

Uống rượu chừng mực giảm nguy cơ tiểu đường ảnh 1
Nhưng các chuyên gia cho biết đây không phải là "ánh sáng xanh” để uống nhiều hơn mức khuyến cáo.

Bộ Y tế công cộng Anh cảnh báo, việc tiêu thụ rượu đã gây ra một số lượng lớn các bệnh nghiêm trọng khác, bao gồm một số bệnh ung thư, bệnh tim và gan.

Tin cùng chuyên mục