Việc đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất gặp phải địa chất cứng

Công tác cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam gặp khó khăn do địa chất phức tạp, tầng đất sét cứng ảnh hưởng đến quá trình cứu hộ...
Chuẩn bị hạ khung chống tầng 6
Chuẩn bị hạ khung chống tầng 6

Tối 13-1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Công tác cứu hộ bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi vào trụ bê tông sâu 35m, thuộc công trình xây dựng cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) gặp khó khăn do địa chất phức tạp, tầng đất sét cứng ảnh hưởng đến quá trình cứu hộ.

Theo đó, cập nhật đến 18 giờ 56 phút ngày 13-1, lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai các giải pháp cứu hộ đã được Ban Chỉ đạo thống nhất. Lực lượng cứu hộ tiếp tục đào đất, cắt các cọc bê tông bên ngoài ống vách; đồng thời thực hiện gia công và chuẩn bị hạ khung chống tầng 6.

Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã hạ hoàn chỉnh khung chống tầng 5 và đào sâu hơn tầng 5 khoảng 1,5m. Lực lượng tiếp tục đào đất bằng gàu cạp kết hợp gàu ngoạm đối với vị trí không bị vướng 3 đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách; đồng thời sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gàu cạp, gàu ngoạm không thao tác được.

Tuy nhiên, khi đào càng sâu thì gặp phải tầng địa chất phức tạp, đất sét cứng, nên công tác cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp, phần nào ảnh hưởng đến thời gian giải cứu đưa thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất.

Như vậy, đến nay là 14 ngày kể từ ngày Hạo Nam bị gặp nạn, công tác cứu hộ vẫn đang triển khai gấp rút nhưng thi thể bé vẫn chưa đưa được lên mặt đất.

Tin cùng chuyên mục