Theo lời kể của những người là nạn nhân của bà Hằng, qua thời gian quen biết, bà Hằng cho rằng mình có nhiều bất động sản trên địa bàn phường Hòa Xuân nhằm tạo uy tín, vay mượn tiền để “đáo hạn ngân hàng”.
Thời gian đầu, trong vòng 10 đến 30 ngày bà Hằng thường trả lãi cao hơn lãi suất ngân hàng nên nhiều người tin tưởng cho vay mượn. Số tiền bà Hằng vay của mỗi người ít thì 2 tỷ đồng, nhiều thì lên 30 tỷ đồng.
Bà T. (một người cho bà Hằng vay tiền) nói: “Tôi vì tin tưởng bà Hằng nên đã cho bà này vay hơn 10 tỷ đồng. Đến hạn trả tiền, chúng tôi gọi điện, nhắn tin yêu cầu trả nợ nhưng không liên lạc được. Quá bức xúc, tôi cùng những người khác đã đến nhà riêng của bà Hằng để đòi tiền nhưng bà ta lại nói không còn khả năng trả nợ”.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Đà Nẵng: Phạt chủ bãi than để nước thải chảy ra môi trường nhuộm đen ruộng lúa
-
Đà Nẵng: Cần đẩy mạnh tiến độ các khu, cụm công nghiệp
-
Khởi công hàng loạt dự án tại Khu đô thị FPT Đà Nẵng
-
Hơn 300 tác phẩm tại Lễ hội Hoa lan Đà Nẵng 2022
-
Đà Nẵng: Đưa vào sử dụng Trường tiểu học An Phước
-
Đà Nẵng: Ngày đầu cấp biển số ô tô, xe máy tại huyện, xã
-
Đà Nẵng: Tái hiện lịch sử, văn hóa, kiến trúc làng chài
-
Đà Nẵng tìm giải pháp hiện thực hóa đô thị thông minh từ các nước Tây, Bắc Âu
-
Đà Nẵng: Hơn 81% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề
-
Đà Nẵng: 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2022