Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp), tiếp tục là “điểm sáng”. Trong 7 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 38 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam trong 7 tháng ước đạt hơn 15 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức giải ngân cao nhất của cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây.
Trong tổng vốn FDI được giải ngân, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế với gần 13 tỷ USD (chiếm gần 83% tổng vốn thực hiện), tiếp đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản (đạt 1,1 tỷ USD, chiếm gần 8%)...
Giải ngân đầu tư công cũng có sự cải thiện. Trong tháng 7, giải ngân đạt gần 99.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện ước đạt gần 446.000 tỷ đồng, bằng 39% kế hoạch năm và tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.
Về thu - chi ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng, gần bằng 73% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm ước đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 43% dự toán năm và tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động doanh nghiệp ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, cả nước có hơn 187.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 26.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là hơn 155.000 doanh nghiệp, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân mỗi tháng có hơn 22.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Về thương mại, trong 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 660 tỷ USD, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 320 tỷ USD, tăng gần 22%; nhập khẩu đạt 340 tỷ USD, tăng gần 35%. Cán cân thương mại hàng hóa nghiêng về nhập siêu gần 21 tỷ USD.
Về lạm phát, bình quân 7 tháng lạm phát cơ bản tăng gần 4,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng gần 4,4% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng theo, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.