Vụ Cấp nước sinh hoạt đục ngàu: Làm rõ trách nhiệm giám đốc trung tâm

Trước thông tin công trình cấp nước sinh hoạt bị đục mà Báo SGGP phản ánh, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra; yêu cầu giám đốc trung tâm làm rõ trách nhiệm.
Nước sau khi lắng, xử lý

Nước sau khi lắng, xử lý

Ngày 22-6, nguồn tin cho biết, ông Võ Văn Lương, Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã có chỉ đạo xử lý nội dung thông tin Báo SGGP phản ánh liên quan đến công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy cho người dân tại thị trấn Đắk Rve bị đục, khiến dân lo ngại ảnh hưởng sức khoẻ.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện này đã giao Phòng Kinh tế hạ tầng chủ trì, phối hợp Phòng TN-MT, Phòng Kế hoạch - Tài chính kiểm tra hiện trạng khu vực được phản ánh, qua đó tham mưu UBND hướng xử lý.

Bề mặt bể lắng, lọc có nhiều bùn đất vón thành cục bám trên lưới

Bề mặt bể lắng, lọc có nhiều bùn đất vón thành cục bám trên lưới

Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy yêu cầu Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy (đơn vị quản lý công trình cấp nước sinh hoạt trên) báo cáo giải trình, làm rõ nội dung mà báo chí phản ánh về chất lượng nguồn nước, công tác quản lý, vận hành nước sinh hoạt tại trấn Đắk Rve.

Một góc khu xử lý nước trước khi cấp về cho dân

Một góc khu xử lý nước trước khi cấp về cho dân

Ông Võ Văn Lương cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy giải trình, làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến nội dung báo chí phản ánh về chất lượng nguồn nước, công tác quản lý, vận hành nước sinh hoạt thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là việc đã được cử tri ý kiến nhiều lần, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo nhưng thực hiện không hiệu quả.

Nước về nhà dân bị đục, vàng

Nước về nhà dân bị đục, vàng

Trước đó, Báo SGGP đã phản ánh, nhiều năm nay, nước sinh hoạt tự chảy phục vụ người dân thị trấn Đắk Rve (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) bị đục vào mùa mưa khiến dân lo lắng ảnh hưởng sức khoẻ nên không dám dùng để nấu ăn, mà phải hứng nước mưa, dùng nước giếng hoặc phải mua bình để lọc lại. Người dân phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri mong muốn ngành chức năng có hướng đầu tư, nâng cấp hệ thống nước để sử dụng. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc huyện có hướng đầu tư, nâng cấp hệ thống nước cho dân không, ông Nguyễn Quang Thạch, Bí thư Huyện uỷ Kon Rẫy cho biết, hệ thống nước này được đầu tư bài bản, còn nước đục chắc do mưa.

Tin cùng chuyên mục