Vụ đánh caddie bằng gậy golf ở Đà Nẵng: Chỉ đạo công an vào cuộc xác minh

Chiều 12-12, trao đổi với SGGPO, bà Cao Thị Huyền Trân, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, sau khi nhận được thông tin, quận ủy Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Công an quận vào cuộc xác minh thông tin một caddie bị đánh tại một sân golf trên địa bàn quận. 
Trước đó, một caddie - nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng bị một người chơi golf dùng gậy đánh golf đánh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau đó, trên các câu lạc bộ golf lên tiếng tố người đánh caddie là ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng và hiện là đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng nam.
Vụ đánh caddie bằng gậy golf ở Đà Nẵng: Chỉ đạo công an vào cuộc xác minh ảnh 1 Nhân viên caddie bị ông Dũng đánh bằng gậy golf phải đi bệnh viện cấp cứu
Đồng thời, các câu lạc bộ golf của Đà Nẵng và cả nước lên tiếng phản đối hành động côn đồ của ông Dũng, đề nghị tẩy chay ông này. Bên cạnh đó, đề nghị xem xét tư cách đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Viết Dũng. 

Ngày 12-12, trả lời báo chí, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, HĐND đang xác minh thông tin một đại biểu HĐND tỉnh đánh nhân viên phục vụ của một sân golf trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam chưa nhận thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về việc người được cho là đại biểu HĐND của tỉnh đánh nhân viên phục vụ sân golf ở Đà Nẵng. Qua tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội và báo chí, HĐND tỉnh Quảng Nam xác định đại biểu được nói đến là ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Quảng.

“Thường trực HĐND có trách nhiệm theo dõi, xác minh thông tin. Khi có thông tin chính thức, sẽ làm đúng quy định, thủ tục của luật. Nếu vi phạm tư cách đại biểu thì phải làm nghiêm, đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Nam thông tin.  

Trong khi đó, ông Trình Minh Đức, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo quy chế làm việc của HĐND, từ thông tin cụ thể của cơ quan chức năng thì mới xác định cụ thể, chính xác sự việc.
“Nếu đại biểu HĐND có vi phạm thì sẽ tiến hành theo quy chế làm việc. Vì hiện tại cũng chỉ mới có thông tin trên mạng xã hội và qua báo chí cung cấp. Phải có thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng mới có thể xử lý được”, ông Trình Minh Đức thông tin thêm.

Theo Điều 102, Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND:

1. Đại biểu HĐND không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm.

2. Thường trực HĐND quyết định việc đưa ra HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND.

3. Trong trường hợp HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành.

4. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Tin cùng chuyên mục