Vụ yêu cầu dừng thi công hồ chứa Đắk Car: Sẽ trả đủ tiền cho dân

Sau khi Báo SGGP phản ánh việc dân phản đối không cho thi công dự án, phía chủ đầu tư cho biết sẽ trả đủ tiền như cam kết cho dân. Tại dự án này, nhà thầu còn tận thu đất để triển khai các hạng mục dự án khi chưa được cấp phép.
Dự án chưa được cấp phép tận thu đất để làm dự án

Dự án chưa được cấp phép tận thu đất để làm dự án

Sau khi Báo SGGP Online phản ánh việc Hồ chứa nước Đắk Car bị dân phản đối không cho tiếp tục thi công do chủ đầu tư không thực đền bù như cam kết, ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum – chủ đầu tư dự án cho biết, đang phối hợp với nhà thầu để trả tiền cho dân.

Cận cảnh thi công dự án

Cận cảnh thi công dự án

Theo đó, phía chủ đầu tư đã thống nhất sẽ mượn 3,6 tỷ đồng từ nhà thầu để đền bù cho 9 hộ thôn Đắk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum như cam kết. Dự kiến sang tuần sẽ tổ chức chi trả.

Sau này, khi có giá đền bù chính thức, nếu xác định có một phần diện tích của dân rơi vào đất sông suối, không được nhà nước đền bù, thì phần tiền này nhà thầu sẽ bỏ tiền túi chi trả.

Cận cảnh thi công dự án

Cận cảnh thi công dự án

Về nội dung có 3 hộ khác bị nhà thầu san ủi đất khi họ chưa ký giao đất, ông Trần Ngọc Tuấn cho biết, ông chưa được báo cáo, đồng thời hứa sẽ rà lại phản ánh này. Nếu thực sự có chuyện múc đất của dân khi chưa có cam kết đền bù, giao đất thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Trần Ngọc Tuấn, trong thiết kế dự án, có tận thu khoảng 60.000 m³ đất. Tuy nhiên, để tận thu được thì nhà thầu phải làm giấy phép xin Sở TN-MT Kon Tum. Đến nay, Sở TN-MT Kon Tum chưa cấp giấy phép tận thu đất san lấp ở dự án để làm đập. Lý do, nhà thầu chưa chịu xin dù chủ đầu tư đã nhắc nhở.

Trả lời về việc Sở TN-MT chưa cấp giấy phép tận thu nhưng nhà thầu đã rầm rộ lấy đất để đắp đập triển khai dự án, ông Trần Ngọc Tuấn nói: "Về nguyên tắc, chưa xin giấy phép mà tận thu thì nhà thầu sẽ bị Sở TN-MT Kon Tum xử phạt. Ban sẽ tiếp tục nhắc nhở nhà thầu tiếp tục xin giấy phép".

Người dân bức xúc kể về việc giao đất nhưng không được nhận đền bù

Người dân bức xúc kể về việc giao đất nhưng không được nhận đền bù

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, người dân thôn Đắk Đe (xã Rờ Kơi) chấp nhận giao đất trước để thi công dự án Dự án sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới hồ chứa Đắk Car nhưng quá thời hạn đền bù, dân vẫn không nhận được tiền đền bù nên không cho tiếp tục thi công.

Dự án nói trên triển khai tại xã Rờ Kơi, do BQL các dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 118 tỷ đồng, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum.

Tin cùng chuyên mục