VWS tặng “niềm vui” cho nữ công nhân vệ sinh môi trường dịp tết

Hơn 400 nữ công nhân môi trường đô thị làm việc tại TPHCM có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón tết đã được đi chợ 0 đồng, tham gia trò chơi tết và nhận những phần quà ý nghĩa trước thềm năm mới.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Lương thực thực phẩm TPHCM và VWS trao quà cho 400 nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Hội Lương thực thực phẩm TPHCM và VWS trao quà cho 400 nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 26-1, tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM phối hợp cùng Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) và các doanh nghiệp cùng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình”; đồng thời trao quà cho 400 nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Công ty VWS đã tài trợ chương trình 50 triệu đồng.

Có mặt rất sớm để tham quan hội chợ, mua hàng và chụp ảnh với nhành mai, câu đối đỏ, bà Lâm Tuyền (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là công nhân dọn dẹp văn phòng ở quận 10 không giấu được niềm vui, cho biết, mức thu nhập hàng tháng khoảng 5,5 triệu đồng, vừa đủ để trả tiền thuê nhà và ăn uống.

“Tôi rất vui vì đây là lần đầu có tên trong danh sách được nhận quà tết. Năm nay kinh tế khó khăn, phần quà này đến rất đúng lúc và kịp thời, sẽ giúp tôi thấy ấm lòng vì còn rất nhiều cơ quan, ban ngành quan tâm, hỗ trợ”, bà Tuyền tâm sự.

Chị Thu Trang (32 tuổi, quê Ninh Bình) đang làm công nhân vệ sinh môi trường ở quận 3, lương 7 triệu đồng/tháng bộc bạch, đây là số tiền vừa trang trải thuê nhà trọ và 2 con nhỏ ăn học.

“Tôi đang thuê nhà ở Hóc Môn, nhiều năm rồi không về quê ăn tết. Được nhận quà hôm nay, tôi vui lắm. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các đơn vị, các mạnh thường quân đã đem “tết sớm” đến cho chúng tôi”, chị Trang bộc bạch.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hương, là công nhân vệ sinh môi trường ở quận 6 cho biết, đây là lần thứ 2 được tham dự ngày hội và nhận quà miễn phí. “Những phần quà thiết thực dành cho công nhân vệ sinh môi trường rất có ý nghĩa. Điều này giúp chúng tôi thấy được ý nghĩa của công việc mình đang làm, là góp phần gìn giữ vệ sinh đường phố, làm đẹp cho ngày tết quê hương”, chị Hương nói.

17672c767f61d53f8c70-8250.jpg

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa, chương trình “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” mong muốn đem lại một mùa Xuân ấm áp, tươi vui cho hội viên phụ nữ thành phố nói chung, chị em nữ công nhân môi trường đô thị nói riêng. Hoạt động nhằm khích lệ chị em công nhân lao động trực tiếp tham gia công việc quét rác, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Là đơn vị tài trợ cho chương trình lần này, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS chia sẻ: “Nữ công nhân vệ sinh rất cực, phải thu gom chất thải, đưa về công ty xử lý. Chúng tôi muốn góp sức một phần nhỏ của mình vào việc chăm lo tết cho chị em công nhân vệ sinh môi trường đô thị, để ai cũng có một cái tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình. Đó là tấm lòng của công ty nghĩ đến mọi người cùng ngành. Trong điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ đồng hành trong việc chia sẻ này”.

Trước đó, ngày 24-1, Công ty VWS cũng đã tài trợ hơn 150 triệu đồng chăm lo tết 2024 cho nhân dân vùng căn cứ cách mạng tại tỉnh Bến Tre. Và công ty sẽ tiếp tục còn có thêm nhiều hoạt động chăm lo tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục