Xếp hàng tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở New York

Tại thành phố New York, tâm điểm của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ ở Mỹ, rất đông người dân trong độ tuổi 20-40 xếp hàng dài chờ đến lượt tiêm vaccine phòng bệnh này cuối tuần qua.
Xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở New York ngày 17-7. Ảnh: AFP/TTXVN
Xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ ở New York ngày 17-7. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến ngày 15-7, New York ghi nhận tổng cộng 461 ca mắc đậu mùa khỉ kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Mỹ hồi tháng 5. Con số này tăng gấp đôi so với mức 223 ca ghi nhận đến ngày 11-7. Đến nay, New York đã tiêm hoặc lên lịch tiêm 21.500 mũi vaccine phòng đậu mùa khỉ. Thành phố 8 triệu dân hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và dự kiến thực hiện hơn 30.000 mũi tiêm.

Tuy nhiên, theo New York Times, thành phố vẫn đang thiếu hàng chục ngàn liều vaccine phòng đậu mùa khỉ. Lúc 18 giờ ngày 15-7, cổng thông tin điện tử chính quyền thành phố mở đăng ký 9.200 lượt tiêm vaccine, song đã được đăng ký hết chỉ sau 7 phút.

Tin cùng chuyên mục