Xử lý nghiêm các trường hợp kích động, xuyên tạc chủ trương khai thác mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc - Nam

Chiều 13-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa triệu tập, làm việc với các trường hợp có hành vi quá khích, kích động người dân cản trở việc lực lượng chức năng cắm mốc quy hoạch mỏ cát; đăng tải các nội dung không đúng sự thật.

Cơ quan công an triệu tập, làm việc với đối tượng có hành vi kích động người dân cản trở việc chuẩn bị khai thác mỏ cát. Ảnh: CA Hà Tĩnh
Cơ quan công an triệu tập, làm việc với đối tượng có hành vi kích động người dân cản trở việc chuẩn bị khai thác mỏ cát. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, mỏ cát tại thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được quy hoạch khai thác phục vụ dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn. Chủ trương này có đầy đủ cơ sở pháp lý, được các cấp, ngành đánh giá toàn diện cả về khoa học và thực tiễn.

Các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã đã cung cấp đầy đủ, chi tiết, kịp thời các nội dung liên quan đến mỏ cát; kiên trì tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án. Chính quyền huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức đối thoại với người dân thôn Mỹ Yên để bà con thấu hiểu, chia sẻ, đồng thuận thực hiện chủ trương lớn.

Tuy nhiên, thời gian qua có một số người cố tình chống đối, thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc khai thác mỏ cát này. Công an huyện Cẩm Xuyên đã chủ động phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động và các lực lượng chức năng tiến hành tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng nhiều người vẫn có những hành vi quá khích, gây phức tạp tình hình.

vh-5725.jpg
Cơ quan công an triệu tập, làm việc với đối tượng có hành vi đăng tải video trực tiếp trên mạng xã hội, kích động nhân dân, thu hút nhiều bình luận tiêu cực về chủ trương khai thác mỏ cát. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Đến nay, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 5 đối tượng quá khích, xúi giục người dân cản trở trái phép các hoạt động thi công; 6 trường hợp phát video trực tiếp, đăng tải, bình luận các nội dung kích động, sai sự thật về chủ trương khai thác mỏ cát Mỹ Yên trên mạng xã hội.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các trường hợp này đã thừa nhận hành vi trên là vi phạm pháp luật, cam kết không tái phạm. Các cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương đã tiến hành gỡ bỏ các thông tin đăng tải trước đó trên mạng xã hội Facebook.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

z4971119734516-07d2da103d916e4ace3a6418ff58dad1-3382.jpg
Bản đồ tổng mặt bằng mỏ

Trước đó, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm 2 trường hợp đưa tin trên mạng xã hội hòng xuyên tạc chủ trương khai thác mỏ cát; 1 trường hợp lợi dụng hoạt động “gọi hồn, lên đồng” mang tính mê tín dị đoan để trả lời một số câu hỏi của người dân liên quan đến việc khai thác mỏ cát với những thông tin sai sự thật.

Trước đó, ngày 11-12, khi lực lượng chức năng hỗ trợ đơn vị thi công bắc cầu phao qua sông Ngàn Mọ để phục vụ việc cắm mốc khu vực khai thác mỏ cát thì một bộ phận người dân đã tụ tập phản đối, cản trở. Chính quyền địa phương đã phải huy động các lực lượng chức năng và các đoàn thể hỗ trợ đơn vị thi công bắc cầu phao qua sông phục vụ việc cắm mốc.

avvv-9518.jpg
Huyện Cẩm Xuyên hoàn thành bắc cầu phao qua sông phục vụ việc cắm mốc khai thác mỏ cát thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ

Đến gần 17 giờ ngày 11-12, việc bắc cầu phao cơ bản hoàn thành. Tiếp đó, cơ quan chức năng đã đóng cọc, cắm mốc khu vực khai thác mỏ cát thôn Mỹ Yên để bàn giao cho đơn vị thi công. Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi tiếp tục được lực lượng chức năng vận động, giải thích, những người dân này đã rời khỏi hiện trường.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, việc khai thác mỏ cát thôn Mỹ Yên không ảnh hưởng vấn đề môi trường, không có nguy cơ sạt lở đất... đã được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xác định và được chính quyền, ngành chức năng có văn bản giải thích rõ ràng, tuyên truyền sâu rộng.

Các cấp chính quyền cũng đã khẳng định việc khai thác cát là để phục vụ lợi ích quốc gia, vì sự phát triển của quê hương; quá trình khai thác sẽ mời nhân dân cùng giám sát để đảm bảo quy định của pháp luật. Vậy nên, những hành vi cản trở như trên không chỉ làm tình hình thêm phức tạp mà còn dẫn đến nguy cơ dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh bị chậm tiến độ.

Tin cùng chuyên mục