
Trước đó, tài khoản Facebook “N.H” do bà H. sử dụng đã đăng tải video vào tối 24-6 với tiêu đề “Cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang”, kể về việc ô tô của bà bị khóa bánh tại khu vực Quảng trường 2-4 (đường Trần Phú, Nha Trang). Nội dung video chia sẻ là người có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe, chưa bao giờ vi phạm giao thông, nhưng khi đến Nha Trang thì cảm thấy “run sợ, chùn bước” và e ngại việc tiếp tục du lịch tại đây. Đồng thời tỏ ý chê trách không có ai hướng dẫn, nhắc nhở nên mới đỗ xe sai quy định.
Video nhanh chóng lan truyền với hơn 1,4 triệu lượt xem, hơn 10.500 lượt thích, 4.600 lượt bình luận và hơn 760 lượt chia sẻ, trong đó nhiều ý kiến tiêu cực, xuyên tạc, công kích lực lượng Cảnh sát giao thông, ảnh hưởng đến uy tín ngành công an và hình ảnh du lịch địa phương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà H. đã đỗ xe tại vị trí có biển báo “cấm dừng, đỗ” trên đường Trần Phú. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở, giải thích hành vi và không lập biên bản xử phạt. Tuy nhiên, bà H. vẫn đăng tải các video có nội dung không đúng sự thật, gây hiểu lầm trong dư luận.
Làm việc với công an, bà H. thừa nhận sai phạm, đã tự gỡ các nội dung vi phạm, đăng video đính chính và cam kết không tái phạm.
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, biển báo giao thông tại Nha Trang đang tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh không xử phạt, chỉ hướng dẫn, nhắc nhở, tuyên truyền khi biết người vi phạm là khách du lịch lần đầu đến Nha Trang thiếu quan sát.