Xuất khẩu giữa Việt Nam sang Nga và Ukraine chỉ chiếm 1%

Theo báo cáo của Bộ Công thương, mặc dù trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu sang Nga và Ukraine nhưng mức xuất khẩu và nhập khẩu đều rất nhỏ, chỉ chiếm 0,11 đến 1% kim ngạch của cả nước. 
Tân cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng). Ảnh minh họa

Ngày 2-3, Bộ Công thương đã cung cấp báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trong tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo này, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 16,83 tỷ USD; nhập khẩu từ Hoa Kỳ ước đạt 2 tỷ USD. Như vậy xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 14,83 tỷ USD. 

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 19,7 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 12,5 tỷ USD (xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 7,18 tỷ USD). 

Xuất siêu sang EU ước đạt 5,04 tỷ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản ước đạt 236 triệu USD (cùng kỳ năm 2021, nhập siêu 237 triệu USD). Tuy nhiên, Việt Nam đang nhập siêu từ Hàn Quốc 6,16 tỷ USD; nhập siêu từ ASEAN 1,75 tỷ USD. 

Đối với thị trường Nga, trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 109,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 555,3 triệu USD, chiếm 1,03% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD, chiếm 0,8% nhập khẩu cả nước).

Đối với thị trường Ukraine, trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 49,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 57,5 triệu USD, chiếm 0,11% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 8,4 triệu USD).

Tính chung cán cân thương mại 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục