Xung đột Hamas-Israel: Thái Lan, Indonesia khẩn trương đưa công dân rời vùng chiến sự về nước

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 12-10 cho biết, số người Thái thiệt mạng trong xung đột Hamas - Israel thuộc hàng cao nhất xét về mặt quốc tịch. Do đó, ưu tiên cấp bách của chính phủ là hồi hương những công dân Thái Lan muốn trở về nước.
Nhóm công nhân Thái Lan đầu tiên trở về từ Israel tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, ngày 12-10. Ảnh: TTXVN
Nhóm công nhân Thái Lan đầu tiên trở về từ Israel tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, ngày 12-10. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho biết, hiện tại, khoảng 200 người Thái có thể được sơ tán mỗi ngày và với tốc độ này, sẽ mất một tháng để hồi hương tất cả 6.000 công nhân Thái Lan có nguyện vọng về nước.

Hiện có khoảng 30.000 công dân Thái Lan ở Israel, chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải Thái Lan cho biết đã đạt được sự hợp tác với ít nhất 3 hãng hàng không - Thai Air Asia, Thai Airways International và Nok Air - để thu xếp các chuyến bay hồi hương trong thời gian 3 ngày.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan, Tướng Songwit Noonpakdi, đã yêu cầu người đồng cấp Israel giúp tập hợp và vận chuyển người Thái đến Đại sứ quán Thái Lan ở Tel Aviv.

Hiện Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đã lên kế hoạch điều động một máy bay vào ngày 15-10 để hồi hương khoảng 120 người từ Israel vào buổi sáng và 100 người khác vào buổi chiều. Chuyến bay hồi hương tiếp theo do RTAF lên kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 18-10.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi ngày 12-10 cho biết, nước này đang đẩy nhanh kế hoạch đảm bảo sơ tán công dân rời khỏi lãnh thổ Palestine an toàn.

Bà Retno nói rằng Indonesia đang phối hợp cùng với các quốc gia và tổ chức quốc tế trong đó có Ủy ban Chữ Thập đỏ, nhằm sớm triển khai kế hoạch đưa công dân trong khu vực xảy ra chiến sự được về nhà an toàn. Tuy nhiên, các giải pháp sơ tán công dân vẫn chưa thể triển khai do tình hình thực tế vẫn chưa cho phép.

Theo bà Retno, có 45 người Indonesia đang ở các vùng lãnh thổ Palestine và 10 người trong số họ đang ở Dải Gaza, nơi đã trở thành mục tiêu chính trong các cuộc không kích của quân đội Israel. Ngoài ra còn có 230 người Indonesia đang tham gia hoạt động du lịch tôn giáo tại một số địa điểm ở Israel. Để đảm bảo người dân Indonesia về nhà an toàn, Bộ Ngoại giao Indonesia đang chuẩn bị sơ tán công dân qua các quốc gia gần lãnh thổ Palestine nhất, cụ thể là Jordan, Liban và Ai Cập.

Tin cùng chuyên mục