Xung đột Israel-Dải Gaza leo thang

Ngày 7-10, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, Itamar Ben-Gvir, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trên cả nước sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Dải Gaza khiến 40 người Israel thiệt mạng và khoảng 800 người bị thương.
Cảnh sát đưa một phụ nữ bế con chạy ra khỏi khu vực bị tấn công bằng rocket ở Dải Gaza ngày 7-10. (Nguồn: AP)
Cảnh sát đưa một phụ nữ bế con chạy ra khỏi khu vực bị tấn công bằng rocket ở Dải Gaza ngày 7-10. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Ben-Gvir đồng thời ra lệnh huy động tất cả các nhân viên cảnh sát tình nguyện và yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí cho tất cả lực lượng an ninh. Trước đó, Israel đã báo động tình trạng chiến tranh sau khi lực lượng vũ trang Hamas bất ngờ bắn rốc két và xâm nhập nhiều nơi tại Israel vào sáng cùng ngày. Thống kê đến nay đã có hơn 5.000 quả rốc két đã phóng sang lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, giới chức y tế ở Dải Gaza cho biết, các cuộc không kích đáp trả của Israel khiến 198 người Palestine thiệt mạng, 1.610 người bị thương.

Dư luận thế giới lên án vụ tấn công và kêu gọi các bên kiềm chế. Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Trung Đông Tor Wennesland đã gọi đây là tình huống “bên bờ vực nguy hiểm”, kêu gọi các bên bảo vệ dân thường. Malta đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp kín về diễn biến tại Israel.

Cùng ngày, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra thông báo khuyến nghị các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho cộng đồng người Việt tại địa bàn; đồng thời cung cấp đường dây nóng để hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Tin cùng chuyên mục