14 tuổi đã làm chồng

Tại tuyến dân cư ấp Gò Pháp (đạt danh hiệu ấp văn hóa), xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa diễn ra một lễ cưới vào ngày 14-3-2010, với chú rể  mới 14 tuổi và cô dâu 17 tuổi. Lễ cưới có ca hát văn nghệ náo nhiệt cả một khu vực.
14 tuổi đã làm chồng

Tại tuyến dân cư ấp Gò Pháp (đạt danh hiệu ấp văn hóa), xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa diễn ra một lễ cưới vào ngày 14-3-2010, với chú rể  mới 14 tuổi và cô dâu 17 tuổi. Lễ cưới có ca hát văn nghệ náo nhiệt cả một khu vực.

Chúng tôi đã đến nơi vừa tổ chức tiệc cưới. Gia đình anh Hà Ngọc Tính (SN 1978) kết thông gia cùng gia đình anh Nguyễn Văn Lạc (SN 1963), cả hai gia đình đều ngụ tại ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền B. Tân lang Hà Ngọc Toán (SN 1996) sánh duyên cùng tân nương Nguyễn Thị Mỹ Tiên (SN 1993). Gia đình anh Tính nói vẫn biết con trai chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng “vì hai đứa thương nhau quá nên cưới”.

Tuy nhiên theo dư luận thì đứa con trai 14 tuổi của anh Tính thật sự chưa muốn cưới vợ. Anh Tính đã ép buộc con mình, không chỉ bằng lời nói thô bạo mà dùng cả bạo lực. Riêng cô dâu Mỹ Tiên thì khá hồn nhiên, theo lời chị Đoàn Thị Thủy – chủ tiệm trang điểm cô dâu ở trên tuyến dân cư Gò Pháo thì lúc được trang điểm, Mỹ Tiên vui vẻ tiết lộ là mình 17 tuổi, còn người chồng nhỏ hơn vài tuổi.

Chú rể Hà Ngọc Toán cùng cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Chú rể Hà Ngọc Toán cùng cô dâu Nguyễn Thị Mỹ Tiên.

Khoảng 9 – 10 năm trước hai gia đình sui gia này đều từ nơi khác đến huyện Tân Hưng sinh sống. Gia đình anh Tính có 2 con, hiện không có đất sản xuất, che một mái nhà nhỏ tiếp theo đằng sau nhà của gia đình bên vợ để ở, hàng ngày làm thuê, làm mướn kiếm sống. Và giờ đây hai đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” lại hình thành một gia đình mới trong không gian chật hẹp đó.

Tảo hôn là vấn đề không chỉ liên quan đến vi phạm pháp luật mà còn liên quan đến vấn đề đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Để ngăn chặn nạn tảo hôn, thiết nghĩ ngoài ý thức, trách nhiệm của những bậc làm cha mẹ, cần phải có sự tham gia tích cực của Mặt trận, các đoàn thể và sự sâu sát của chính quyền cơ sở để có biện pháp can ngăn.

Thanh Nhân

Tin cùng chuyên mục