“Cha đẻ” WikiLeaks vẫn ngồi phòng giam

(SGGPO).- Chỉ 2 giờ sau khi tòa án Westminster ở London đồng ý cho Julian Assange, “cha đẻ” trang mạng WikiLeaks được tại ngoại, sáng nay, 15-12, ông này đã bị buộc ở lại phòng giam giữ do các công tố viên Thụy Điển đã kháng nghị phán quyết trên với lý do tội danh của ông Assange tại Thụy Điển là rất nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là ông Assange phải chờ một phiên xét xử mới, được tổ chức lại trong vòng 48 giờ.

Việc này làm thất vọng những người ủng hộ, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà vận động xã hội Bianca Jagger, nhà làm phim nổi tiếng người Mỹ Michael Moore… Ngoài việc ủng hộ 20.000 USD cho ông Assange được tại ngoại, ngày 15-12, ông M. Moore còn tuyên bố sẽ dùng các website và máy chủ của riêng ông để giúp Wikileaks tiếp tục phơi bày các tiết lộ chấn động.

Cụ thể, WikiLeaks lại tiết lộ một bản ghi chép về cuộc hội đàm giữa các quan chức Australia và Mỹ hồi tháng 10-2008, theo đó đã đánh giá Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực bất ổn, miêu tả Trung Quốc và Phillipines có thể trở thành nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố…  

H.Xuân

Thông tin liên quan

>> Ông chủ của Wikileaks được tại ngoại

>> Mỹ thành lập bồi thẩm đoàn xét xử WikiLeaks

>> Người cáo buộc ông chủ WikiLeaks cộng tác với CIA?

>> WikiLeaks sẽ công bố thông tin về Guantamo

>> Hà Lan bắt giữ tin tặc 16 tuổi “ủng hộ” WikiLeaks

- Quyết bắt giữ “cha đẻ” Wikileaks

- Luật sư của ông Assange - nhà sáng lập WikiLeaks: Lệnh bắt giữ ông Assange không có giá trị

- Nhà sáng lập Wikileaks bị đe dọa sát hại

- Mục tiêu kế tiếp của WikiLeaks sẽ là ngân hàng Mỹ

- Mỹ đe dọa WikiLeaks

- Wikileaks sắp cho nổ “bom”? 

- WikiLeaks sẽ công bố thêm 3 triệu tài liệu

- Truy nã nhà sáng lập WikiLeaks

- WikiLeaks tiết lộ tài liệu về Iraq - Xuất hiện ý kiến trái chiều

- WikiLeaks công bố tài liệu mật về cuộc chiến ở Iraq: “Bom sự thật”

- Lầu Năm Góc yêu cầu WikiLeaks hoàn trả các tài liệu quân sự

- WikiLeaks công bố đoạn băng lính Mỹ thảm sát dân thường Iraq

Tin cùng chuyên mục