1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ Thừa Thiên – Huế

Chiều 26-10, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đại diện Báo SGGP đã trao 1 tỷ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh, thông qua chương trình "Cùng miền Trung vượt lũ" của Báo SGGP, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên – Huế.
Đại diện Báo SGGP trao 1 tỷ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên-Huế
Đại diện Báo SGGP trao 1 tỷ đồng do Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại Thừa Thiên-Huế

Đây là số tiền nằm trong tổng số 5,3 tỷ đồng mà Tập đoàn Hưng Thịnh và cán bộ nhân viên của Tập đoàn ủng hộ đồng bào vùng bão lũ một số tỉnh miền Trung.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương, Bệnh viện Trung ương Huế đến thăm hỏi, động viên và trao tiền đến tận tay các nạn nhân bị thiệt hại nặng do bão lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế một cách nhanh chóng nhất, giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trong đó, hỗ trợ thân nhân 16 nạn nhân tử vong và mất tích trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 vào đêm 11-10, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; 100 bệnh nhân nghèo thiệt hại nặng vì mưa lũ đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng. Số tiền còn lại trao cho 700 hộ gia đình khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn sau lũ chồng lũ tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Báo SGGP và Tập đoàn Hưng Thịnh. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, mưa lũ dồn dập những ngày qua đã khiến địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

"UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuất cấp và phân phối đến nhân dân 78 tấn gạo, 450 thùng bánh gạo và 38.700 thùng mì tôm từ nguồn dự trữ lương thực phòng chống thiên tai cấp tỉnh; hỗ trợ 150 suất hàng cho công nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4. Thông qua các tổ chức tiếp nhận hỗ trợ, đến ngày 22-10, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận 29,3 tỷ đồng, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tiếp nhận 5,4 tỷ đồng", ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Hiện các lực lượng quân đội, công an, địa phương đang tập trung tổng lực các phương tiện cơ giới khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại tại Thủy điện Rào Trăng 3. Quá trình tìm kiếm luôn bám sát diễn biến thời tiết, có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Tin cùng chuyên mục