2017 là năm nóng kỷ lục thứ 2

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ ( NASA), năm 2017 là năm nóng kỷ lục thứ 2 sau năm 2016 và là năm nóng nhất nếu không tính đến lượng nhiệt bổ sung do hiện tượng khí hậu El Nino trên Thái Bình Dương.
2017 là năm nóng kỷ lục thứ 2
 Báo cáo của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) công bố cũng khẳng định 3 năm qua là thời điểm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái đất trong năm 2017 và 2015 cao hơn khoảng 1,1°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và năm 2016 là 1,2°C. Theo giới chuyên gia, nếu tốc độ ấm lên hiện nay được duy trì, nhiệt độ Trái đất có thể vượt qua mức tăng 2°C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào năm 2060 hoặc 2070.

Tin cùng chuyên mục