30 tác phẩm xuất sắc được trao giải cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai

Ngày 24-4 tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội gặp mặt báo chí thông tin về lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023.
Ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao giải cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai
Ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao giải cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai

Cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai nhận được hơn 640 tác phẩm của gần 40 cơ quan báo chí trong cả nước gửi tham dự, tăng cả số lượng tác phẩm và số lượng cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ nhất.

Cuộc thi đã thu hút sự hưởng ứng tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo ở các cơ quan báo chí trong cả nước; đồng thời có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp và đặc biệt lần đầu tiên có tác phẩm dự giải của người nước ngoài.

Hầu hết các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định: Báo QĐND với đặc thù của mình, đã tổ chức cuộc thi chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới sớm nhất với hình thức tham gia dự thi, cơ cấu giải thưởng, thể loại tác phẩm dự thi... phong phú, đa dạng.

“Chúng tôi đánh giá cao về cách làm sáng tạo của đơn vị, đó là thống nhất trong việc trao giải cho khối báo chí trung ương, khối báo chí địa phương và khối tạp chí. Đây là kinh nghiệm để ban tổ chức Giải báo chí quốc gia tổ chức các giải thưởng góp phần công bằng hơn, thực chất hơn".

Theo Tổng Biên tập Báo QĐND, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, cuộc thi lần này đã có cách tiếp cận đề tài, nội dung phong phú, sâu sắc hơn. Số lượng tác giả trẻ tương đối cao với 30%. Bên cạnh các chuyên gia còn có sự hưởng ứng của các cây bút tên tuổi trong giới khoa học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương, địa phương… cho thấy sự lan tỏa của cuộc thi rất lớn”.

Ban tổ chức đã lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm: giải dành cho báo Trung ương; giải dành cho báo địa phương; giải dành cho tạp chí. Đặc biệt, ban tổ chức cũng quyết định tặng thưởng cho 1 tác phẩm xuất sắc của người nước ngoài và khen thưởng 3 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai được tổ chức tối 26-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Kênh Quốc phòng Việt Nam; phát trực tiếp trên nền tảng Internet của Báo QĐND điện tử.

Trên cơ sở cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai, cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba tiếp tục được phát động với nội dung: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Tác phẩm dự thi có thể 1 bài, hoặc một loạt bài (không quá 5 bài) có chung: đề tài, tác giả (nhóm tác giả), thể loại báo chí và thời gian đăng liên tục. Tác phẩm dự thi bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, nội dung mới, có tính thời sự.

Thời gian gửi bài dự thi từ ngày 1-4-2023 đến ngày 15-3-2024.

Dự kiến tổng kết và trao giải vào dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4-2024.

Tin cùng chuyên mục