Ngày 19-9, trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN về ứng phó và xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho biết, sắp đến Việt Nam sẽ yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới loại bỏ những thông tin sai sự thật trong thời gian nhất định.
Thành công từ chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đạt được cả về chính trị, kinh tế, đối ngoại… đã tiếp tục đưa uy tín của nước ta lên một tầm cao mới. Thế nên, những ý kiến, luận điệu xuyên tạc dù trên mọi phương diện của một số tổ chức, cá nhân đi ngược với lợi ích của đất nước thực sự ngày càng vô nghĩa, lạc lõng.
Các đơn vị trên địa bàn quận Tân Phú đã triển khai hiệu quả tinh thần một ngày một tin tốt, một câu chuyện đẹp; áp dụng tốt phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; 100% các phường có trang mạng với nhiều thông tin tích cực…
Mạng xã hội bùng nổ với nhiều thông tin đa chiều, tích cực có, tiêu cực có. Điều này đòi hỏi công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của cơ quan chức năng phải thật sự chủ động, linh hoạt và hiệu quả.
Mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trước hết cần lưu ý và thực hiện tốt việc nâng cao vai trò, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Từ ý kiến của diễn giả tham gia xoay quanh đánh giá quan điểm, nhận thức về Ngày chiến thắng 30-4-1975 đã giúp đoàn viên, thanh niên nhận rõ hơn vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội.
“Cần cảnh giác những biến tấu của hội, nhóm Yêu đồ lính”. Đó là tựa đề của một bài viết vừa đăng tải trên tài khoản Facebook “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh yêu nước”, ngay lập tức đã được chia sẻ bởi hàng trăm tài khoản mạng xã hội.
Trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube… xuất hiện một số tài khoản có tên “Trại cháu Bác Hồ”, “Doanh trại cháu Bác Hồ”, “Bảo vệ hoàng kỳ”, “Hiệp hội liên minh những người yêu Bác Hồ”… thu hút cộng đồng tham gia tương tác, bình luận chia sẻ về những vấn đề xã hội mà người dân quan tâm. Thực chất những thông tin đưa lên các tài khoản mạng xã hội này nhằm mục đích gì, ai đứng đằng sau…?
Tối 26-4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai (2022-2023).
Ngày 24-4 tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quân đội gặp mặt báo chí thông tin về lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022-2023.
Sáng 25-3, tại Học viện Chính trị khu vực II (TP Thủ Đức, TPHCM), đã diễn ra Lễ kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2023).
Ngày 2-3, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang đã phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Việc Ngoại trưởng Mỹ Antony J.Blinken tuyên bố đưa Việt Nam vào “Danh sách theo dõi đặc biệt” của Mỹ về tự do tôn giáo là không phản ánh chính xác và đánh giá thiếu khách quan về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Khi các thuật toán trên mạng xã hội vẫn dựa vào lượt thích, lượt xem để đưa nội dung “on top” trong hàng triệu nội dung mà các nền tảng này tiếp nhận mỗi ngày, việc đẩy lùi những thông tin tiêu cực phụ thuộc vào bộ lọc cá nhân mỗi người dùng.
Với tốc độ lan truyền nhanh hơn cái chớp mắt, những nội dung dẫn đầu mạng xã hội bất kể tốt hay xấu chỉ cần đủ thu hút lượt thích, bình luận lập tức trở thành trào lưu. Để mình không lạc lõng trong đám đông, một bộ phận người trẻ sẵn sàng bắt trend (xu hướng), hóng chuyện…
Ngày 4-11, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK (ngày 12-7-2021) của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.
Chiều 4-11, tại tỉnh Cà Mau, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tọa đàm Nâng cao chất lượng báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (dành cho Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam).
LTS: Một trong những nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Tuy nhiên, trong tương tác “không biên giới” của internet, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp dần rời xa những chuẩn mực ban đầu; một bộ phận bạn trẻ có biểu hiện lệch chuẩn, dẫn đến hệ lụy khôn lường!
Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh 86 vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới giai đoạn 2022-2025.
Với thông điệp “Tôn trọng và hiểu biết. Đối thoại và hợp tác. Tất cả các quyền con người - cho tất cả mọi người”, chúng ta khẳng định những giá trị mà Việt Nam luôn phấn đấu mang lại cho người dân nước mình cũng chính là những giá trị Liên hiệp quốc cam kết mang lại cho nhân loại. Theo ông Federico Villegas - Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc (HĐNQ), thông điệp của Việt Nam khi lần thứ hai trúng cử vào HĐNQ chính là tinh thần các nước cần theo đuổi khi tham gia HĐNQ.
Dân chủ, nhân quyền là giá trị thiêng liêng mà toàn nhân loại hướng tới. Thế nhưng, đây cũng là chủ đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và một số tổ chức phi chính phủ được sự hậu thuẫn của phương Tây luôn tìm cách lợi dụng nhằm thực hiện những động cơ, mưu đồ đen tối đối với Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, để xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, các đối tượng tập trung vào những vấn đề sau:
Quyền con người là giá trị chung của nhân loại. Mỗi dân tộc, bằng hình thức này hay hình thức khác, trong thời kỳ lịch sử này hay thời kỳ lịch sử khác, đều có những đóng góp vào giá trị đó. Ở Việt Nam, bản chất của Nhà nước là Nhà nước vì con người và bảo vệ quyền con người.
Ngày 28-10, tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
Những mô hình, phong cách phục vụ dân hiệu quả khi thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã lan tỏa trong xã hội, được người dân đánh giá cao.
Ngày 22-9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề “Thực trạng, kinh nghiệm và cách làm trong công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị”.
Trưa 24-9, hai tàu hải quân New Zealand gồm tàu hộ vệ tên lửa HMNZS Te Mana và tàu tiếp tế HMNZS Aotearoa do Chuẩn Đô đốc James Gilmmour, Tư lệnh Liên quân New Zealand dẫn đầu đã cập Cảng quốc tế TPHCM, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam trong 5 ngày.
Chiều 20-9, trong khuôn khổ chuyến thăm các đảo, nhà giàn DK1 thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, đoàn công tác TPHCM đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ và người dân trên đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC08B), Công an TPHCM được điều động bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Thủ Đức (TPHCM).
Ngày 22-9, UBND huyện Bình Chánh phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức hội thảo "Đề án đầu tư xây dựng huyện Bình Chánh thành quận hoặc thành phố thuộc TPHCM, giai đoạn 2021-2030”.
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
LTS: Sáng 1-2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn.