300 đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại tại Quy Nhơn

Trong hai ngày 15 và 16-8, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) diễn ra Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức, với sự tham dự của trên 300 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị.
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại hội nghị.

Ngày 15-8, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2019. Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng chủ trì hội nghị.

Thành phần tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở TT-TT cùng với ban chỉ đạo nhân quyền các tỉnh, thành trên cả nước.

Hội nghị nhằm sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 22 của Bộ TT-TT; tổng kết phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT-TT”, năm 2018; cung cấp thông tin về cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung và những vấn đề liên quan cục diện thế giới, tình hình biển Đông; các hiệp định thương mại và những cam kết liên quan đến quyền con người…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho biết, để thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP (ngày 7-9-2019) của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 22/2016/TT-BTTTT của Bộ TT-TT về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong 3 năm qua, Bộ TT-TT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai Quyết định của Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Bộ TT-TT đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; triển khai Quyết định số 16/QĐ-TTg (ngày 2-3-2018) của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quyền con người ở Việt Nam” và tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia; hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT-TT”; kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm…

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đề nghị các địa phương cần nhận thức được tầm quan trọng của thông tin đối ngoại trong tình hình mới, tập trung triển khai công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, thông tin số 22 và các văn bản hướng dẫn của Bộ TT-TT.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ghi nhận, nhìn chung sau 3 năm triển khai các Quyết định, Thông tư, văn bản hướng dẫn đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực tế, chuyển biến rõ nét. Một số địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh phản bác thông tin sai lệch. Các tỉnh, thành phố đã quan tâm đổi mới các hình thức, phương thức quảng bá hình ảnh của địa phương,… góp phần đưa thông tin đối ngoại đi vào nề nếp.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố còn tồn tại một số hạn chế, cần đưa ra tại hội nghị này để phân tích, chỉ ra nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Cụ thể, nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa triển khai, thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ TT-TT; lực lượng cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ hạn chế; hình ảnh địa phương nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn chưa được quảng bá tương xứng với tầm vóc, vị thế của đất nước sau những năm đổi mới; kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại tại các địa phương còn hạn hẹp, không đồng đều...

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trong công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, nhất là xung quanh vấn đề biển Đông, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cùng những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, mới nảy sinh, thu hút dư luận quan tâm còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, thống nhất dẫn đến lúng túng, bị động, chưa hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đặt ra yêu cầu, trong điều kiện, tình hình khu vực, thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra những vấn đề, yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước gắn với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, tình hình mới, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Tin cùng chuyên mục