Áp thấp nhiệt đới thành bão Khanun tiến vào biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tối 12-10 áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành cơn bão có tên Khanun. 
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDBKTTVTƯ
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTDBKTTVTƯ
* 80 người chết và mất tích
Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc - 123,6 độ kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 13-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 118,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng 13-10 vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. 
 Đến 19 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ vĩ Bắc và 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông - Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 13.
Từ ngày 11 đến 12-10, số liệu về các nạn nhân bị thiệt mạng và mất tích tăng lên từng giờ. Theo báo cáo vẫn chưa đầy đủ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ chiều 12-10, đã có tổng số 80 người chết và mất tích trong vòng 3 ngày kể từ ngày 9-10 do đợt mưa lũ sau ATNĐ. Trong đó có 38 người chết và 42 người còn mất tích. Đứng đầu là tỉnh Hòa Bình với 11 người chết và 21 người mất tích; tỉnh Yên Bái với 4 người chết và 14 bị mất tích; tỉnh Thanh Hóa có 9 người chết, 3 người mất tích. Gần 20.000 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, sập trôi. Gần 33.000ha lúa và hoa màu, cây ăn trái bị ngập hỏng, thiệt hại. Gần 48.000 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ còn làm thiệt hại nặng nề về giao thông, thủy lợi. 

Tin cùng chuyên mục