Báo động thực phẩm nhập lậu

Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, các đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu vẫn tìm cách đưa hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào nội địa để tiêu thụ.

Mới đây tại Bình Dương, lực lượng quản lý thị trường địa phương này đã kiểm tra chi nhánh 2 Công ty TNHH MTV Cửa hàng tiện lợi Đa Đa Lạc (phường An Phú, TP Thuận An) và phát hiện công ty này đang kinh doanh gần 2.000 sản phẩm gồm khô chân gà, chân vịt, thanh cua, rau câu… xuất xứ từ Trung Quốc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Cũng tại Bình Dương, trong tháng 8-2023 lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra và kịp thời thu giữ hơn 6 tấn thực phẩm nhập lậu gồm: hạt dẻ, bánh mì, chà là, xí muội, bánh ngọt, nho sấy…

Gần đây, lực lượng chức năng trên cả nước cũng liên tục thu giữ bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ ở nhiều điểm kinh doanh, như ở TPHCM, từ ngày 23-8 đến ngày 11-9, các đội quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 7 vụ vi phạm về các hành vi kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thu giữ gần 2.000 bánh trung thu các loại.

Thực tế cho thấy, dù lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, song vì lợi nhuận, nhiều đối tượng kinh doanh vẫn tìm cách để đưa hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc vào tiêu thụ ở Việt Nam. Ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua hàng hóa, nhất là thực phẩm để tránh mua phải sản phẩm không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tin cùng chuyên mục