Tôi năm nay đã hết tuổi lao động (55 tuổi) nhưng chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (mới 18 năm) nên được công ty lập hồ sơ nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, kể từ ngày nghỉ việc là ngày 1-7-2008, tại Bảo hiểm xã hội TPHCM (35 Lý Văn Phức). Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được trợ cấp, do công ty tôi còn nợ tiền bảo hiểm xã hội tháng 6-2008. Tôi hỏi nhiều lần thì được trả lời là phải đợi công ty đóng xong tiền bảo hiểm xã hội còn nợ thì hồ sơ của tôi mới được phòng quản lý thu duyệt, và sau đó khoảng hơn hai tuần nữa tôi mới được nhận tiền.
Tôi không hiểu quy định này được ghi trong luật hay do Bảo hiểm xã hội TPHCM tự ý lập ra nhưng nó hoàn toàn không bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tôi có 18 năm tham gia bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp của tôi hơn 50 triệu đồng, mỗi một tháng tôi nhận tiền trễ là bị thiệt hại so với lãi suất ngân hàng là 750.000 đồng. Số tiền này tôi làm sao mà đòi được? Đi kiện công ty cũ của mình đâu có dễ dàng gì? Trong khi đó, Bảo hiểm xã hội TPHCM nắm quyền thu chi bảo hiểm xã hội, có quyền phạt doanh nghiệp hoặc khởi kiện doanh nghiệp nợ tiền… Vậy tại sao họ không sử dụng những công cụ quyền lực của mình để thu tiền bảo hiểm xã hội mà lại nhắm vào từng người lao động nhỏ bé, chỉ có một ít tiền trợ cấp một lần làm vốn khi về già?
Nguyễn Thị Chúc
(7 Phan Xích Long P.16, Q.11, TPHCM)