Bắt đầu “kỷ nguyên Schuster”

10 trận cọ xát của Real Madrid trước mùa giải

“Era Schuster” (kỷ nguyên Schuster) đã chính thức bắt đầu sau khi HLV người Đức “cắn răng” tự trả 480.000 euro tiền bồi thường hợp đồng cho Getafe hôm qua. Sau đó, ông đến Madrid để hoàn tất nốt các thủ tục để làm HLV Real. Ông sẽ là HLV người Đức thứ hai trong lịch sử CLB, sau người đồng hương Jupp Heynckes (mùa 1997-1998).

Chậm trễ nhưng đúng đắn ?

Bắt đầu “kỷ nguyên Schuster” ảnh 1

Tân HLV Bernd Schuster cùng với huyền thoại Di Stefano (trái) và Chủ tịch CLB Ramon Calderon trong buổi ra mắt trên sân Barnabeu.

Sự bổ nhiệm Bernd Schuster (cái tên mà người ta đã biết từ lâu) đã liên tục bị đình lại một cách vô lý. Ban đầu, Angel Torres đồng ý để cho Schuster ra đi mà không đòi hỏi gì (sau đó, Schuster lên báo khen Torres đã cư xử như một quý ngài, một hiệp sĩ đích thực).

Tuy nhiên, do thái độ quá quắt của Real (họ tuyên bố sẽ không phải gọi cho Torres làm gì vì Schuster bây giờ đã tự do), Chủ tịch Getafe quyết định đòi lại 480.000 euro tiền bồi thường hợp đồng.

Cốt ý của hành động đó là muốn Real sẽ thay Schuster bồi thường, nhưng Calderon lại keo kiệt một cách khó hiểu. Calderon cho hay, chừng nào Schuster tự thanh lý xong thì Real mới tiến hành ký hợp đồng với ông.

Chính việc không có HLV mới đã làm cho Mijatovic mãi loay hoay trong công tác mua sắm. Các hoạt động thương thảo với Saviola, Dudek và cả Chivu bỗng chốc bị đình lại một cách không cần thiết. Rốt cục, sau khi Valencia, Barca và cả Sevilla đều đã có những viện binh cần thiết thì Real chỉ có mỗi trung vệ Metzelder (vốn đã ký từ trước khi mùa giải kết thúc).

Một bất lợi khác của việc mua sắm chậm trễ là hiện nay, giá cầu thủ đã lên cao hơn so với cách đây nửa tháng, do các đội đã sắp về tập trung đội để chuẩn bị mùa giải mới.

Chậm trễ nhưng phù hợp? Theo Chủ tịch Calderon thì “Thiên thần tóc vàng” chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí HLV Real. Ông nói trên nhật báo El Pais: “Có thể nhận thấy là đội bóng của ông ấy đá tốt và đá đẹp. Ông ấy biết rõ Real Madrid và biết cách điều tiết bầu không khí trong phòng thay quần áo gồm toàn những ngôi sao. Schuster không phải là chọn lựa duy nhất, tôi nhắc lại, mà là sự lựa chọn tốt nhất. Các CĐV cũng có cảm tình tốt với ông ấy”.

Tất cả những điều Calderon nói sẽ được kiểm chứng trên sân cỏ. Ngày 20-7, các cầu thủ Real sẽ  tập trung tại trại tập huấn Valdebedas. Ngày 31-7, đội sẽ có trận giao hữu gặp Hannover 96, đó cũng là ngày Schuster lần đầu tiên ngồi trên băng ghế huấn luyện Real trong 1 trận đấu chính thức.

Những kế hoạch đầu tiên

Bernd Schuster đã có những ý định ban đầu của mình cho mùa giải mới. Theo đó, ông muốn hàng thủ của Real vẫn sẽ giữ lại những gương mặt cũ. Một trong những quyết định của Schuster là đẩy Sergio Ramos chơi ở cánh phải như một “số 2” điển hình. Michel Salgado sẽ được đưa vào danh sách chuyển nhượng và Cicinho vẫn ở lại.

Theo Schuster, Sergio Ramos sẽ chơi tốt hơn ở vị trí hậu vệ phải nhờ khả năng tham gia tấn công của mình. Vì thế, Real có thể gác lại thương vụ Alves để dành tiền cho những mục tiêu khác. Real rất phấn khởi với thông tin này, một nguồn tin của Real cho hay: “Ở Real, chúng tôi luôn hiểu rõ Del Nido (Chủ tịch Sevilla) muốn gì. Ông ấy đã bán Baptista cho Real với giá 24 triệu euro, bán Ramos với giá 27 triệu. Vì thế, trong vụ Alves, ông ấy sẽ chẳng đời nào để anh ta ra đi với giá dưới 45 triệu euro. Quyết định của Schuster đã giúp chúng tôi một tay”.

Schuster cũng cho hay, ông muốn giữ trung vệ Cannavaro lại. “Thiên thần tóc vàng” đánh giá cao Cannavaro và cam đoan anh sẽ chơi tốt hơn mùa bóng vừa qua nhiều. Như thế là Cannavaro có thể yên tâm, thời gian qua, rất nhiều CLB Italia muốn anh về lại Serie A thi đấu. Như vậy, hiện Real đã có 3 trung vệ là Cannavaro, Metzelder và Helguera (anh này sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa bóng), họ sẽ tậu thêm một trung vệ nữa là xong hàng thủ. Cả Alex hay Chivu đều lý tưởng cả.

Như vậy là Giám đốc Mijatovic và người cộng sự mới là Portugal đã có những ý tưởng đầu tiên. Còn nhiều cái tên dự kiến sẽ đến Real: Robben, Drenthe, Saviola… Họ sẽ gút lại những ai cần thiết để phục vụ cho đội hình của “Real đẹp đẽ” mà Calderon ấp ủ. Dự kiến Real sẽ có đến 10 trận đấu để thử nghiệm trước khi Liga chính thức khởi tranh. 10 trận đấu cho Real, 10 trận đấu cho “Thiên thần tóc vàng” Schuster. 

 10 trận cọ xát của Real Madrid trước mùa giải

31-7: Hannover 96 - Real Madrid
3-8: PSV - Real Madrid
4-8: Lokomotiv Moscow - Real Madrid
5-8: AC Milan - Real Madrid
8-8: Bán kết Cúp Teresa Herrera: Real Madrid - Deportivo
12-8: Lượt đi Siêu cúp TBN: Sevilla – Real Madrid
18-8: Lượt về Siêu cúp TBN: Real Madrid - Sevilla
Từ 19 đến 21-8: Dự Cúp Ramon de Carranza.
22-8: Tranh Cúp Santiago Bernabeu: đối thủ có thể là Fenerbahce (của Carlos), L.A. Galaxy (của Beckham), hoặc Al-Ittihad

T.B 

TRẦN MINH

Tin cùng chuyên mục