Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm, động viên các đơn vị đêm giao thừa

Tối 21-1 (30 tết), đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, động viên các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu nhân dịp Tết Quý Mão 2023.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc tết, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang TPHCM trong năm qua đã góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; góp phần quan trọng cùng cả nước hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ lớn mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Tại thời khắc chuẩn bị đón giao thừa, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tình cảm, cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng vũ trang thành phố, đã đeo bám các nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu cho lãnh đạo thành phố có các giải pháp trong việc xây dựng và bảo vệ TPHCM bình yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM đón năm mới với khí thế mới, thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, quân đội và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM trong năm 2022. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TPHCM trong năm 2022. Ảnh: CAO THĂNG

Trước đó, báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, năm 2022, lực lượng vũ trang TPHCM đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, nổi bật là công tác tham mưu Thành ủy, UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, khu vực phòng thủ thành phố vững chắc.

Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm, đánh giá, dự báo sớm tình hình, tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để TPHCM phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023, lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý thắng lợi mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững niềm tin, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

Đến thăm Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân TPHCM nói riêng và các tỉnh khu vực phía Nam nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các lực lượng chức năng và ngành y tế TPHCM đã có sự phối hợp chặt chẽ để điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn thành phố cũng như các địa phương khác. Qua đó, thấy rõ lực lượng nhân viên y tế đã nỗ lực, tâm huyết bằng tình cảm, lòng thương của mình với bệnh nhân.

Năm 2022, khi dịch bệnh được khống chế, tập thể lãnh đạo, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe người dân. Bệnh viện cũng có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tạo được thương hiệu, dấu ấn đối với các quốc gia trên thế giới.

Bệnh viện có những hoạt động sáng tạo, thể hiện tính nhân văn, chăm sóc bệnh nhân cả về tinh thần lẫn thể chất, trong đó có đường hoa Tết Quý Mão năm 2023 đầy ý nghĩa, đem đến cho bệnh nhân không khí ấm áp ngày tết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục phấn đấu, tìm giải pháp khắc phục khó khăn để khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất.

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời chúc tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy cùng gia đình đón tết vui tươi, đầm ấm, bình an và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

* Đến thăm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, năm 2022, TPHCM nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều điểm sáng. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang nói chung và Bộ đội Biên phòng TPHCM nói riêng.

Đồng chí bày tỏ lòng cảm ơn, biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc tết chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Nên chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM năm mới nhiều sức khỏe, năng lượng mới và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đồng chí mong tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp tục phối hợp cùng thành phố hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục