Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Lào Cai và Yên Bái về công tác chuẩn bị vận hành hệ thống chính quyền địa phương hai cấp

Sáng 24-6, tại Lào Cai, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái về công tác chuẩn bị vận hành chính thức hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Cao Huy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Về phía hai địa phương, tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND hai tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Các đại biểu dự buổi làm việc
Các đại biểu dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã báo cáo kết quả triển khai chuẩn bị vận hành hệ thống chính quyền 2 cấp tại Lào Cai và Yên Bái.

Theo đó, đến nay, 2 tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng số, nhân sự và quy trình hoạt động cho chính quyền địa phương mới sẽ chính thức vận hành từ ngày 1-7-2025.

Về cơ sở vật chất, 2 tỉnh đã rà soát và bố trí tổng cộng 2.164 trụ sở làm việc, trong đó tiếp tục sử dụng 1.632 trụ sở, 399 cơ sở được chuyển đổi công năng. Các điểm cầu hội nghị trực tuyến, thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, thiết bị soạn thảo văn bản mật…) đã được trang bị đầy đủ tại 99 xã, phường.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn báo cáo tại buổi làm việc

Về hạ tầng số, Lào Cai và Yên Bái đang đồng thời vận hành 2 phần mềm quản lý văn bản, dự kiến sẽ chuyển sang dùng chung một nền tảng chính quyền số thống nhất từ năm 2026.

Công tác đào tạo, bàn giao tài khoản hệ thống, xây dựng cổng thông tin điện tử cấp xã đang được hoàn tất trước ngày 30-6.

Đối với công tác cải cách hành chính, đến nay, 99/99 xã, phường đã có tài khoản trên hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính. 2 tỉnh đã công khai 1.832 thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đang tiếp tục rà soát các thủ tục chuyển cấp.

Về nhân sự, 2 tỉnh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp làm việc với cấp huyện để rà soát, bố trí nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cấp xã, phường; đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị. Dự kiến tổng số cán bộ, công chức, viên chức cần giải quyết chế độ, chính sách là 1.937 người; đến nay đã đủ điều kiện giải quyết cho 155 người, còn lại 1.782 người đang hoàn thiện hồ sơ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định, 2 tỉnh đang triển khai các chỉ đạo của Trung ương đúng tiến độ, nghiêm túc, thể hiện sự quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Từ nay đến ngày 30-6-2025, tỉnh đã vạch ra lộ trình, kế hoạch thực hiện các nội dung chào mừng thành lập tỉnh Lào Cai mới; thực hiện công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính; quyết định thành lập tổ chức đảng, chỉ định nhân sự đơn vị hành chính mới; giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, cấp xã, nhằm bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành hiệu lực, hiệu quả từ ngày 1-7-2025.

Đồng thời, địa phương tiếp tục hoàn thiện các văn kiện chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai mới, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị bài bản, tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn của 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Đồng chí Trần Lưu Quang lưu ý việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp là nhiệm vụ quan trọng, vì vậy cần thực hiện linh hoạt; khó khăn phát sinh đến đâu, địa phương cần chủ động báo cáo để được tháo gỡ kịp thời. “Quan trọng là phải luôn theo sát thực tiễn và nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân. Cần sớm phát hiện những khó khăn, vướng mắc và chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh” - đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang yêu cầu 2 tỉnh tiếp tục rà soát, bố trí hợp lý cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, lưu trữ, số hoá dữ liệu. Đồng thời, lưu ý đến việc xây dựng quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, ban hành các quy định cụ thể để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền mới; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Tin cùng chuyên mục