Sáng chủ nhật, chị em phụ nữ ở phường Bình Thạnh khệ nệ mang những chiếc áo, quần jeans đã qua sử dụng đến điểm sinh hoạt tại khu phố 8, 9 và 11 để cùng nhau tái chế.
Đây là hoạt động trong mô hình “Phụ nữ Bình Thạnh sáng tạo, lan tỏa kinh tế xanh” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bình Thạnh triển khai từ tháng 4-2026.
Mô hình khuyến khích hội viên tận dụng các quần áo jean cũ để làm thành túi xách, ba lô, vật dụng gia đình và nhiều sản phẩm thủ công khác. Khi chị em có mặt đông đủ, bà Trần Thị Thu Hiền, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 11, phường Bình Thạnh, bắt đầu hướng dẫn từng công đoạn.
Với nhiều năm kinh nghiệm nghề may, bà kiên nhẫn hướng dẫn các kỹ thuật cắt may từ cơ bản đến nâng cao, giúp cả người chưa từng cầm kim chỉ lẫn người đã biết may đều có thể dễ dàng thực hành.
Bà Hiền còn mang máy may công nghiệp từ nhà đến điểm sinh hoạt, trực tiếp hướng dẫn chị em cách chọn chất liệu, tháo đường chỉ, cắt rập, xử lý vải trước khi may và ráp từng đường kim, mũi chỉ. Nhờ đó, những chiếc túi, ba lô mới ra đời không chỉ đẹp mắt mà còn chắc chắn, có thể sử dụng lâu dài.
Hội vận động chị em thu gom quần áo jean cũ thông qua các nhóm Zalo, phối hợp các khu phố kêu gọi người dân quyên góp. Nguồn nguyên vật liệu như kéo, kim chỉ, vải… được hội chuẩn bị đầy đủ cho từng buổi học, giúp chị em yên tâm đến lớp tham gia học tập và sáng tạo sản phẩm. Hiện lớp học có 18 thành viên, trong đó 4 chị thường xuyên đồng hành, may và hoàn thiện sản phẩm, góp phần duy trì, phát triển mô hình.
Bà Đào Thị Lan Phương, người dân khu phố 11, là khách hàng thường xuyên ủng hộ các sản phẩm tái chế. Bà còn vận động người thân thu gom quần áo jean cũ, góp cho mô hình.
Cầm trên tay 2 chiếc túi vừa mua, bà Phương thích thú: “Chị em trong khu phố rất phấn khởi khi thấy những bộ quần áo cũ được tái chế thành nhiều sản phẩm đẹp mắt. Với tôi, túi có thiết kế tiện dụng, có thể dùng đi chợ, du lịch hay đi họp; giá khoảng 100.000 đồng/chiếc là khá hợp lý. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục vận động người thân, bạn bè và con cháu cùng tham gia, ủng hộ mô hình ý nghĩa này”.
Theo bà Cao Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Thạnh, mô hình được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, gắn với phát triển kinh tế gia đình.
Hoạt động góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng thời chung tay thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035. Những sản phẩm sau khi hoàn thiện sẽ được trưng bày, giới thiệu và bày bán tại không gian sinh hoạt khu phố 8, 9 và 11 cũng như trong các ngày hội phụ nữ khởi nghiệp.
Hội cũng đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến và fanpage của phường. Số tiền bán sản phẩm một phần để mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động tái chế, một phần giúp các chị có thêm thu nhập, phần còn lại bổ sung quỹ hội để chăm lo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Từ số tiền bán sản phẩm, thời gian qua, hội đã tổ chức 1 đợt chăm lo cho 20 phụ nữ, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Số tiền còn lại, Chi hội Phụ nữ khu phố 11 tiếp tục vận động thêm nguồn lực để tổ chức chương trình “Bữa sáng 0 đồng”, trao 100 suất ăn sáng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.