Bình Phước: Hạn hán khiến 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Ngày 25-2, thông tin từ UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, hơn 3 tháng qua trên địa bàn huyện không có mưa dẫn đến hạn hán khá nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt, cây trồng thiếu nước tưới có nguy cơ chết khô.

1-5597.jpeg
Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Phước kiểm tra mực nước một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập. Ảnh: PHẠM THANH TÙNG

Theo báo cáo của UBND huyện Bù Gia Mập, trên địa bàn huyện đang xảy ra hạn hán cục bộ, 300 hộ dân tại các xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; khoảng 100ha cây trồng ở các xã này bị thiếu nước tưới và có nguy cơ chết khô.

Thời gian tới, tình trạng hạn hán trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến phức tạp, dự kiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước khoảng 2.170ha và khoảng 805 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Bù Gia Mập đã chỉ đạo UBND các xã và các phòng, ban liên quan khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh hiện nay.

2-3974.jpg
Hạn hán kéo dài khiến nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập thiếu nước tưới và có nguy cơ chết khô. Ảnh: PHẠM THANH TÙNG

Ông Nguyễn Văn Quyết, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước (PCTT-TKCN) cho biết, đơn vị phối hợp với UBND huyện Bù Gia Mập vừa kiểm tra tình hình hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện này. Qua đó, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ghi nhận khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước của huyện.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Phước, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung và huyện Bù Gia Mập nói riêng tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, tình trạng hạn hán, thiếu nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị UBND huyện Bù Gia Mập trước mắt cần chủ động hơn nữa trong phòng chống hạn hán, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt; có các biện pháp hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân và phối hợp với Sở NN-PTNT có chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số vùng thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước.

Tin cùng chuyên mục