Binz, Jack và Võ Đăng Khoa tranh tài tại Giải thưởng Truyền hình châu Á lần thứ 25

Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần 7 đã chính thức diễn ra vào tối 6-1-2021 tại Nhà hát Thành Phố với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, giới truyền thông, giới mộ điệu và các khách mời nổi tiếng.

 Ngôi Sao Xanh không chỉ tôn vinh những gương mặt nổi bật mà còn mở ra cơ hội tham gia tranh tài tại giải thưởng danh giá châu Á - Asian Television Awards (ATA).

Diễn viên Võ Đăng Khoa được đề cử tại ATA lần thứ 25
Vượt khỏi mảnh đất hình chữ S, kể từ mùa giải lần thứ 5, Ngôi Sao Xanh tự hào là thành viên duy nhất tại Việt Nam có được đặc quyền đưa các ứng viên của mình tham gia tranh tài tại Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA). Những cái tên đã từng xuất hiện tại giải ATA đồng thời là chủ nhân cúp Ngôi Sao Xanh lần 5 và 6 gồm Hoàng Yến Chibi, Liên Bỉnh Phát, Yan My, Thùy Trang, Võ Đăng Khoa, HuyMe, Đạo diễn Dũng Nghệ. Tại giải thưởng ATA lần thứ 25, 3 đề cử Việt Nam tham gia tranh tài đã chính thức được hé lộ gồm: nam diễn viên Võ Đăng Khoa ở hạng mục Best leading Male Performance (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất); MV Hoa Hải Đường của Jack và BIGCITYBOI của Binz tranh tài ở hạng mục Best Music Video (Video âm nhạc hay nhất). Các đề cử của Việt Nam lọt vào Tốp 5 và Tốp 8 giải thưởng, tranh tài với các đối thủ đến từ: Malaysia, Singapore, Thái Lan và Ấn Độ.


Điểm lại những bộ phim Web Drama nổi bật năm 2019, Ghe Bẹo Ghẹo Ai là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên cùng chiếc cúp Phim chiếu mạng hay nhất. Bộ phim khai thác đề tài LGBT nhưng lại lồng ghép khéo léo thông điệp ý nghĩa, quyền được sống đúng với chính mình, được yêu thương, được hạnh phúc. Phim được khán giả đón nhận tích cực, tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại ATA năm nay.

 Hai đề cử tiếp theo tham gia ATA là MV Hoa Hải Đường của Jack và MV Bigcityboi của Binz. Sau nửa ngày ra mắt, Hoa Hải Đường đạt #1 Top trending YouTube Việt Nam, Top trending YouTube của nhiều quốc gia cùng lượt view khủng. Không kém cạnh, MV Bigcityboi “làm mưa làm gió” thị trường âm nhạc khi có sự đầu tư “khủng” về mặt hình ảnh với hơn 20 set quay hoành tráng và liên tục nằm trong các Top trending.

Ngoài phần tranh giải, các nghệ sĩ Việt Nam tự hào khi góp mặt biểu diễn tại sự kiện danh giá. Ca sĩ Trọng Hiếu, Hoàng Yến Chibi là nghệ sĩ đầu tiên đại diện Việt Nam xuất hiện trình diễn tiết mục âm nhạc tại sân khấu lễ trao giải. Tiếp nối dấu ấn đặc sắc, Đạt Ozy - ca sĩ độc quyền của Tập đoàn IMC sẽ biểu diễn các bản hit Em ơi sang nhà anh chơi và Yêu không cần cớ tại giải thưởng ATA lần thứ 25. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giải thưởng ATA sẽ được trao giải trực tuyến diễn ra vào ngày 16-1-2021. Khán giả có thể ủng hộ nghệ sĩ và theo dõi sự kiện qua truyền hình trực tiếp trên kênh TodayTV, phát trực tuyến trên Fanpage, Instagram, Twitter và Weibo ATA. Với những hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, sản phẩm chất lượng cùng lượng fan đông đảo, tin chắc rằng việc đề tên mình vào giải thưởng danh giá quốc tế là một mục tiêu đáng kỳ vọng.

Chi tiết truy cập tại website giaithuongngoisaoxanh.vn, TodayTV, YouTV hoặc fanpage Ngôi sao xanh, TodayTV, YouTV.

Thông tin về Giải thưởng Truyền hình châu Á - Asian Television Awards (ATA)

Ra mắt vào năm 1996, Giải thưởng Truyền hình châu Á - ATA là giải thưởng thường niên do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc nhất của truyền hình châu Á. Mỗi năm, giải thưởng thu hút hơn 1.300 ứng viên đến từ Singapore, Hàn Quốc, Hongkong, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc, Ấn Độ… Cùng với sự góp mặt của hơn 50 nhân vật quyền lực trong giới chuyên môn của Hội đồng giám khảo đến từ các quốc gia tại khu vực châu Á.

Ứng viên tranh tài đến từ Việt Nam:
lHạng mục Best leading Male Performance: Võ Đăng Khoa
lHạng mục Best Music Video: MV Hoa Hải Đường - Jack và MV Bigcityboi - Binz

Tin cùng chuyên mục