
Quy định này được coi là điều kiện bắt buộc để đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, đề xuất này lại gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Petrolimex (đơn vị chiếm hơn 50% thị phần xăng dầu cả nước) phản ánh chính sách này có thể gây tồn kho lớn, lỗ nặng khi giá dầu biến động nhanh. Một số doanh nghiệp kiến nghị nên để Nhà nước xây kho riêng phục vụ dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng mô hình này không hiệu quả do chi phí, vận hành phức tạp, từng thất bại.
Phương án mới nhất mà Bộ Công thương đề xuất là cho doanh nghiệp xây kho, Nhà nước thuê lại. Bộ Công thương cũng kiến nghị sửa Luật Dự trữ quốc gia để phù hợp với đặc thù mặt hàng xăng dầu, cho phép doanh nghiệp vận hành kho dự trữ thay vì hoàn toàn do Nhà nước quản lý.