Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: “Tất cả các dự án trọng điểm quốc gia đều đạt và vượt tiến độ”

Phát biểu kết thúc phiên họp sáng 18‑6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định: “Trong nhiệm kỳ này, tất cả các dự án trọng điểm quốc gia đều đạt và vượt tiến độ.” Đây là kết quả đáng phấn khởi, đồng thời là bài học kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu cuối phiên họp của Quốc hội sáng 18-6. Ảnh: QUANG PHÚC
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu cuối phiên họp của Quốc hội sáng 18-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới là tập trung nguồn vốn và đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm. Riêng với đầu tư công từ ngân sách địa phương, cần rà soát lại để đảm bảo hiệu quả. “Chúng ta đặt mục tiêu giải ngân 100%, đây là điều kiện tiên quyết để đóng góp tối đa vào tăng trưởng kinh tế,” ông nói, đồng thời cho biết Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ để đạt được mục tiêu này.

Điểm sáng khác, theo Bộ trưởng, là quản lý, điều hành thu - chi ngân sách. Cùng với kết quả tăng trưởng kinh tế trong những năm vừa qua, từ đầu nhiệm kỳ, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt so với dự toán, đặc biệt là trong năm 2023, 2024 với mức vượt dự toán khá lớn. Điều đáng mừng là cơ cấu thu ngân sách đã theo hướng bền vững hơn, thu nội địa ngày càng được khẳng định, hầu hết tất cả các địa phương đều có tăng thu ngân sách qua từng năm.

Chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo dự toán, có tiết kiệm. “Ví dụ, năm 2024, chúng ta tiết kiệm được 5% để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm 2025, chúng ta dự kiến sẽ phải tăng thu được trên 15% so với dự toán để đảm bảo nguồn lực triển khai các nhiệm vụ”, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo.

THẮNG 2.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Về giải ngân đầu tư công - vấn đề rất được Quốc hội và cử tri quan tâm, người đứng đầu Bộ Tài chính thông tin, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt trong việc đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; đã thành lập 7 tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, 26 đoàn công tác của thành viên Chính phủ. “Đã có những thay đổi tích cực, ví dụ như tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún trong đầu tư công cơ bản đã giải quyết được”, ông Nguyễn Văn Thắng nhận định.

Nêu dẫn chứng, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết, đầu nhiệm kỳ, các bộ, ngành, địa phương trình tới 12.000 dự án trong giai đoạn 2021-2025, nhưng Chính phủ đã cắt xuống chỉ còn 5.000 dự án... Sắp tới, Chính phủ dự kiến chỉ có 3.000 dự án. Chính nhờ việc tập trung có trọng tâm, trọng điểm, chúng ta đã có rất nhiều công trình, dự án đột phá, đặc biệt là về hạ tầng giao thông.

Về xử lý tài sản công khi sắp xếp tổ bộ máy, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và Quốc hội để sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; bổ sung 12 nghị định, 1 quyết định, 2 công điện và đã ban hành theo thẩm quyền 1 thông tư để phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp thẩm quyền cho lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô, máy móc thiết bị.

HẮNG #.jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, thể chế đã khá đầy đủ và Bộ Tài chính đang thành lập các đoàn để vừa đi khảo sát, vừa đi hỗ trợ cho địa phương. Bộ đã có văn bản hướng dẫn các địa phương sau sắp xếp sử dụng tài sản như thế nào, ưu tiên các lĩnh vực nào; còn lại phải quy hoạch và đưa vào khai thác. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ để có những chỉ đạo quyết liệt theo hướng vừa cầm tay chỉ việc vừa hỗ trợ cho các địa phương thực hiện việc giám sát.

“Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu các tỉnh giám sát chặt chẽ việc này để đảm bảo không để tài sản bị lãng phí hay sử dụng không hiệu quả”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục