
Do tình trạng trên đang diễn biến rất phức tạp, nguy cơ xâm nhập mặn vào vùng ngọt hóa là rất cao, nguy cơ phá vỡ quy hoạch, phá vỡ hệ sinh thái, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân vùng ngọt hóa thuộc huyện U Minh và Trần Văn Thời.
Đặc biệt đối với đoạn sụp lún đê biển Tây và những vị trí đang có nguy cơ sụp lún nếu không xử lý kịp thời, khi mùa mưa bão năm 2020 đến sẽ rất nguy hiểm, nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào, thiệt hại sẽ còn nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, sản xuất của người dân sống bên trong đê.
Trước thực tế trên, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất chủ trương triển khai thực hiện hạng mục công trình bơm đất kênh mương đê đoạn Kênh Mới - Đá Bạc; san lấp mặt bằng khu tái định cư xen ghép Đá Bạc và xử lý chống thấm bản đáy một số cống ngăn mặn trên địa bàn tỉnh theo tình huống khẩn cấp, nhằm kịp thời bảo vệ vùng sản xuất nông nghiệp.
Các tin, bài viết khác
-
Không chú ý quan sát, tài xế xe tải bị tàu hỏa tông tử vong
-
Bình Dương: Gia cố bờ kè, đoạn sạt lở nhấn chìm nhiều nhà dân
-
Bộ Công an bác tin đồn ông Nguyễn Quang Tuấn và Nguyễn Thanh Long tự tử trong trại giam
-
Trung tướng Tô Ân Xô: Thời gian qua đã kiềm chế gia tăng tội phạm
-
Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu ở An Giang
-
Công trình thay thế lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt dự kiến cao 19 tầng
-
Voi rừng đã rời khỏi biên giới Gia Lai
-
Cục thuế TPHCM thông báo làm việc đến 0 giờ để phục vụ đăng ký hoá đơn điện tử
-
Một quảng trường tại Paris được đặt tên người Việt Nam
-
Bão số 1 CHA BA đã xuất hiện trên khu vực Bắc Biển Đông