
Diễn biến leo thang mới nhất này diễn ra sau các cuộc đụng độ của quân đội hai nước tại khu vực biên giới mà cả hai bên đều cáo buộc bên kia là thủ phạm. Theo tờ Phnom Penh Post, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư cho Đại sứ Asim Iftikhar Ahmad - Đại diện thường trực của Pakistan tại Liên hợp quốc và Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Nội dung thư yêu cầu HĐBA triệu tập một cuộc họp khẩn để ngăn chặn điều mà ông cho là “hành vi xâm lược” của Thái Lan và yêu cầu lưu hành bức thư này như một tài liệu chính thức của HĐBA LHQ.
Thủ tướng Hun Manet nêu chi tiết một loạt các vụ tấn công vũ trang được cho là do Thái Lan tiến hành, bắt đầu từ sáng sớm 24-7, nhằm vào nhiều vị trí của Campuchia, bao gồm đền Ta Moan Thom, đền Ta Krabei và khu vực Mom Bei, thuộc các tỉnh Preah Vihear và Oddar Meanchey.
Cùng ngày, theo Thông tấn xã Campuchia (AKP), Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã thông báo với cộng đồng quốc tế và công chúng rằng kể từ sáng sớm 24-7, các lực lượng vũ trang Thái Lan đã tiến hành các cuộc tấn công vô cớ, có chủ đích và tính toán trước vào các vị trí của Campuchia dọc theo khu vực biên giới. Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, đây là hành vi vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong Hiến chương LHQ và Hiến chương ASEAN, trong đó nghiêm cấm việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.
Trong khi đó, cũng trong ngày 24-7, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố tình hình tại khu vực biên giới giữa nước này và Campuchia vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm và cần được xử lý thận trọng, phù hợp với luật pháp quốc tế. Báo Bangkok Post đưa tin, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố kêu gọi Campuchia chấm dứt các hành động mà Bangkok cho là vi phạm luật pháp quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Thái Lan “sẵn sàng tăng cường các biện pháp tự vệ” trong trường hợp căng thẳng biên giới leo thang.

Theo thông báo mới nhất của quân đội Thái Lan, giao tranh vũ trang bùng phát ngày 24-7 giữa hai nước đã khiến 9 dân thường Thái Lan thiệt mạng tại 3 tỉnh. Trong số các nạn nhân có một bé trai 8 tuổi. Ngoài ra, 14 người khác cũng bị thương do các cuộc tấn công.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh kêu gọi kiều dân và du khách "tránh các khu vực xung đột, theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh địa phương, luôn cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn cá nhân". Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh “đã và sẽ tiếp tục theo cách riêng của mình, nỗ lực hết sức để thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời đóng vai trò xây dựng trong việc xoa dịu và làm dịu tình hình”.