
Thông tin được Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia xác nhận trong thư gửi người đồng cấp Thái Lan - Đại tướng Nattaphon Narkphanit.
Ông Tea Seiha cho biết, sẵn sàng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự cuộc họp với lịch trình và địa điểm theo đề xuất của Thái Lan, đồng thời đề nghị mời Malaysia, Mỹ và Trung Quốc tham gia với tư cách quan sát viên.
Báo Khmer Times dẫn lời Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 1-8 cho biết, phía quân đội Thái Lan xác nhận 20 binh sĩ Campuchia, hiện đang bị Thái Lan giam giữ kể từ ngày 29-7, vẫn an toàn.
Trung tướng Socheata tái khẳng định sự tham gia liên tục của Campuchia trong các cuộc đàm phán với phía Thái Lan để đảm bảo việc trả tự do cho các binh sĩ, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi kiên quyết của Campuchia về việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ theo luật nhân đạo quốc tế.
Trong khi đó, cũng trong sáng 1-8, theo báo The Nation, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng và Trung tâm đặc nhiệm thuộc Ủy ban tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, ông Jirayu Huangsap thông báo, Chính phủ Thái Lan thông qua Cảnh sát di trú, Cảnh sát biên phòng và Quân khu 2, sẽ hồi hương 2 binh sĩ Campuchia bị thương trong ngày. 18 binh sĩ Campuchia khác vẫn đang được điều tra, và việc hồi hương của họ về Campuchia sẽ được thực hiện trong thời gian tới.
Cùng ngày, Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) đã hộ tống một phái đoàn quốc tế gồm các đại sứ nước ngoài, đại biện lâm thời, đại diện ngoại giao và tùy viên quân sự đến thị sát các địa điểm tại biên giới Thái Lan.
Chuyến thăm nhằm đánh giá thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm trường học, bệnh viện, trạm xăng và cửa hàng tiện lợi, trong vụ xung đột biên giới vừa qua giữa Thái Lan và Campuchia.