Sau khi kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thuốc thuộc hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã báo cáo với UBND TPHCM, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược Minh Phúc do bà Lê Thị Mỹ Châu làm chủ tịch HĐQT, đồng thời là chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu.
Theo đó, Công ty Dược Minh Phúc và 3 cơ sở Mỹ Châu 2, 4, 10 bị đề nghị phạt từ 4 triệu đồng đến trên 33 triệu đồng vì hành vi kinh doanh thuốc quá hạn sử dụng, hàng hóa nhập lậu và không đúng mặt hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, buôn bán hàng nhập khẩu nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định…
Bên cạnh đó, Công ty Dược Minh Phúc còn bị buộc tiêu hủy tất cả hàng hóa hết hạn sử dụng (mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm…). Riêng nhà thuốc Mỹ Châu 4 bị đề nghị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
Theo tôi, với những sai phạm nghiêm trọng (số lượng quá lớn), mang tính hệ thống, kéo dài từ nhiều năm nay của Công ty Dược Minh Phúc và các cơ sở mang tên nhà thuốc Mỹ Châu đều phải chịu hình phạt bổ sung nặng hơn.
Điều 34, khoản 7, điểm a của Nghị định 45/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định rõ: “Với những cơ sở vi phạm kinh doanh thuốc không được phép lưu hành, kinh doanh thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc bán thuốc quá hạn dùng với số lượng trên 50 viên hoặc 10 lọ… thì áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề 6 - 12 tháng”.
Căn cứ theo quy định này, các nhà thuốc Mỹ Châu phải áp dụng hình phạt bổ sung nêu trên vì vi phạm nghiêm trọng, kéo dài. Cụ thể như nhà thuốc Mỹ Châu 1, trong năm 2008, ba lần bị Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế TP kiểm tra đều sai phạm nghiêm trọng cần phải áp dụng hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
Dư luận đặt vấn đề phải chăng việc xử lý nhẹ tay, thiếu kiên quyết của ngành chức năng, cụ thể là Sở Y tế TPHCM, đã góp phần làm cho hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu sai phạm kéo dài, xem thường sức khỏe của người tiêu dùng vì chạy theo lợi nhuận. Không thể thống kê và đo đếm được thiệt hại, tổn thất về sức khỏe của người tiêu dùng khi mua phải thuốc quá hạn, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm kém chất lượng… tại các nhà thuốc Mỹ Châu.
Chính vì thế, đề nghị UBND TP chỉ đạo xử lý nghiêm khắc và áp dụng hình thức xử phạt cao nhất là tước quyền kinh doanh và truy tố vì hành vi bán hàng lậu, hàng quá hạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng đối với Công ty Dược Minh Phúc và hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu.
Có như thế mới răn đe những hành vi kinh doanh thiếu đạo đức và vi phạm nghiêm trọng các quy định trong kinh doanh tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.
Trần Vỹ (Quận Tân Bình, TPHCM)