Canada tìm cách tăng cường nguồn nhân lực

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nhiều ngành công nghiệp ở Canada, Bộ trưởng Việc làm, Phát triển lực lượng lao động và Hòa nhập người khuyết tật, bà Carla Qualtrough, đã công bố tài trợ cho 11 dự án thuộc Chương trình Công nhận chứng chỉ nước ngoài. 
Người dân tại một trung tâm thương mại ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN
Người dân tại một trung tâm thương mại ở Toronto, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Khoản đầu tư này sẽ giúp cải thiện việc công nhận chứng chỉ nước ngoài và giúp những người mới đến có tay nghề cao đạt được kinh nghiệm làm việc tại Canada trong ngành nghề hoặc lĩnh vực nghiên cứu của họ.

Chương trình Công nhận chứng chỉ nước ngoài tài trợ cho các tỉnh, vùng lãnh thổ và các cơ quan quản lý để cải tiến quy trình công nhận chứng chỉ nước ngoài bằng cách giảm bớt các bước để hoàn thành quy trình. Chương trình cũng tài trợ cho các tổ chức để cung cấp các khoản tín dụng và dịch vụ hỗ trợ nhằm trợ giúp những người mới, có tay nghề cao trang trải chi phí, hỗ trợ việc làm.

Tin cùng chuyên mục