Cấp đổi cho hộ nghèo, cận nghèo ở Kon Tum: Bò nhỏ như bê

Qua phản ánh bò sinh sản cấp cho dân nhỏ như con bê, chính quyền đã kiểm tra, xác định 23 con bò không đủ cân nặng như phê duyệt dự án. 

411571291-1377272216228504-4479812247160353094-n-5133.jpg
Bò được đơn vị cung ứng cấp lại cho gia đình chị Y Si (xã Ngọk Wang). Ảnh: TH

Ngày 26-12, ông Ngô Tấn Khoa, Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị cung ứng bò đã cấp đổi lại 23 con bò không đủ cân nặng cho 23 hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã Ngọc Wang làm chủ đầu tư dự án cấp bò sinh sản (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023). UBND xã đã đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung ứng bò là cơ sở sản xuất kinh doanh Nhân Phát (xã Hòa Bình, TP Kon Tum).

Vào tháng 11, đơn vị cung ứng đã cấp 108 bò cái cho 108 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo xã Ngọk Wang. Bò được phê duyệt cung ứng cho dân là bò vàng, từ 17 đến 20 tháng tuổi, nặng từ 140kg đến 150kg/con. Mỗi con bò giống trị giá khoảng 16,5 triệu đồng, tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 65%, người nuôi trả 35% giá trị bò được hỗ trợ trong 2 năm. Tuy nhiên, sau khi nhận bò, người dân phản ánh bò nhỏ như bê.

Ông Ngô Tấn Khoa cho biết, khi có thông tin, đã kiểm tra, xác định có 23 con bò không đạt khối lượng như tiêu chuẩn phê duyệt dự án. Tuy nhiên, ông Khoa lại cho rằng, số bò trên khi giao đảm bảo khối lượng, nhưng do dân chăm sóc không đảm bảo nên sụt cân.

Ông Khoa cũng thừa nhận, lúc bàn giao bò, có sơ suất là chỉ đo mẫu các con nhỏ, không đo cụ thể hết từng con nên việc bàn giao chưa chặt chẽ. Vì vậy, chính quyền khắc phục bằng việc yêu cầu cấp đổi bò không đủ cân nặng và đơn vị cung ứng đã thực hiện.

Tin cùng chuyên mục