Chăm lo thiết thực con công nhân, trẻ mồ côi do dịch Covid-19

500 trẻ em là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân mồ côi cha/mẹ do dịch Covid-19 tại TPHCM đã có một buổi chiều vui trọn vẹn tại chương trình “Vui tết thiếu nhi” do Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM (thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM) tổ chức.
Biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Vui tết thiếu nhi” phục vụ con công nhân, trẻ mồ côi do dịch Covid-19
Biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Vui tết thiếu nhi” phục vụ con công nhân, trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Ngày tết thiếu nhi ý nghĩa

“Bé nào muốn tham gia trò chơi và nhận quà thì nhanh chân lên sân khấu nào”, tiếng chú hề quản trò cất lên phía trên sân khấu mở đầu cho chương trình “Vui tết thiếu nhi” tại Sân khấu Trống Đồng. Quay sang nhìn mẹ, em V.T.D. (ngụ huyện Bình Chánh) nhanh chân chạy theo các bạn lên sân khấu. Ngồi dưới ghế khán đài, nhìn con hòa nhịp theo các trò chơi trên sân khấu và cười vui thỏa thích, chị Nguyễn Thị Hồng Hoa đưa tay lau vội giọt nước mắt. “Từ ngày ba mất vì dịch Covid-19, D. ít cười, mất tự tin và ít khi được tham gia các chương trình đông người như thế này. Nay thấy con vui vẻ và hạnh phúc, tôi mừng vui lắm”, chị Hồng Hoa chia sẻ.

Thiếu nhi là con công nhân tham gia chương trình “Vui tết thiếu nhi”

Thiếu nhi là con công nhân tham gia chương trình “Vui tết thiếu nhi”

Cách chị Hồng Hoa vài hàng ghế, bé T.T.M.N. cùng ba mình (ngụ quận 7) vỗ tay theo nhịp bài hát sôi động đang diễn ra trên sân khấu. Được ba chọn cho chiếc đầm màu vàng xinh xắn và đưa đến dự chương trình “Vui tết thiếu nhi”, bé N. vô cùng hạnh phúc. Mẹ mất do dịch Covid-19, thương con gái, ba bé N. dành hết tình yêu thương cho con. Tuy nhiên vì cuộc sống, anh phải đi làm ở xưởng cơ khí cả ngày, có khi phải tăng ca nên thời gian dành cho con không nhiều. Để đưa con gái đến vui chơi tại chương trình, Ba bé N. xin công ty nghỉ buổi chiều, vì anh muốn con được vui vẻ cùng các bạn đồng trang lứa.

Trong số 500 thiếu nhi tham gia chương trình “Vui tết thiếu nhi”, có 150 trẻ là con người lao động mồ côi cha/mẹ do dịch Covid-19. Tại chương trình, các em được xem biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi có thưởng. Ngoài ra, mỗi thiếu nhi tham gia còn được nhận phần quà gồm bánh, suất ăn cùng quà tặng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng có các phần quà tặng gồm 15 xe đạp, tập sách cho các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chung tay chăm lo trẻ khó khăn

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, nhấn mạnh, việc chăm lo thiếu nhi là con công nhân hoàn cảnh khó khăn không chỉ tập trung vào Tháng hành động vì trẻ em mà luôn được tổ chức công đoàn TPHCM quan tâm thực hiện xuyên suốt. Thời gian qua, nhiều chương trình ý nghĩa đã được triển khai. Bà Kim Thúy kêu gọi công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở có thêm nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đến nhu cầu, đời sống của con công nhân lao động. Riêng trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, mỗi đơn vị cần có từ 1-2 hoạt động ý nghĩa để giúp ngày hè của trẻ thêm vui tươi và đầm ấm.

Ra về với chiếc xe đạp mới toanh cùng các phần quà nhận được từ chương trình, em N.N.T. (ngụ quận 6) vô cùng phấn khởi. T. chia sẻ, năm nay em lên lớp 9 và mong ước có chiếc xe đạp từ rất lâu để có thể tự đi học. Vậy là ước mơ của em đã được chương trình giúp biến thành hiện thực.

Tại chương trình “Vui tết thiếu nhi”, 15 chiếc xe đạp, hàng ngàn quyển tập, các phần quà thiết thực đã được trao đến thiếu nhi khó khăn thông qua chương trình rút thăm trúng thưởng. Ngoài ra, lãnh đạo LĐLĐ TPHCM, các nhà tài trợ đã trao nhiều phần quà đến các em thiếu nhi giúp các em có thêm niềm vui, sự ấm áp.

Ông Nguyễn Mai Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM, cho biết, qua kêu gọi, chương trình đã nhận được sự chung tay đóng góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị với hơn 350 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ này, những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho thiếu nhi khó khăn. “Thông qua chương trình chúng tôi đã huy động được nguồn lực, sự chung tay của các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, thể hiện được trách nhiệm của xã hội, của tổ chức công đoàn trong góp sức chia sẻ và tạo nên một thế giới tuổi thơ tươi đẹp, bù đắp những khó khăn mà con công nhân đã trải qua”, ông Nguyễn Mai Huy bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục