Chăm sóc vườn sâm ở đại ngàn Tây Nguyên

Đồng bào Xơ Đăng nghèo lên núi làm hàng rào, gánh nước tưới vườn sâm do Thủ tướng tặng với hy vọng sâm lớn nhanh, sớm cho hạt để nhân rộng vườn.

a5-5009.jpg
Người dân bên vườn sâm Thủ tướng tặng cho hộ nghèo. Ảnh: HỮU PHÚC

Trong chuyến công tác lên địa bàn huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) hồi tháng 8-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng 12.000 cây sâm giống 1 năm tuổi cho 300 hộ dân nghèo huyện Tu Mơ Rông.

Trong bối cảnh sâm giống có giá 300.000 đồng mỗi cây, cộng với việc khan hiếm cây giống thì đây được xem là món quà có ý nghĩa to lớn, giúp người dân có thêm điều kiện trồng sâm, từ đó vươn lên thoát nghèo.

Đến tháng 12-2023, khi cây giống đang khỏe, lại đến mùa gieo sâm, huyện đã tổ chức cấp phát, hướng dẫn bà con xuống giống 12.000 cây sâm. Những ngày này, chúng tôi đến vườn sâm 12.000 cây mà Thủ tướng tặng cho hộ nghèo và ghi nhận cảnh người dân tấp nập chăm sóc sâm.

a6-7642.jpg
Khu vực trồng là đồi núi cao, người dân phải xuống suối để múc nước mang đi tưới sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a3333-4932.jpg
Người dân gùi nước lên vườn tưới, chống hạn cho cây sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a9-4391.jpg
Những giọt nước mát lành tưới cho cây sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a1-5097.jpg
Tưới chống hạn cho cây sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a8-9397.jpg
Tất bật tưới sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a4-7901.jpg
Người dân dùng lưới sắt rào vườn sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a11-3170.jpg
Lưới sắt được quây kín vườn, để chống trộm. Ảnh: HỮU PHÚC
a15-659.jpg
Sửa mái che để ngăn mưa đá, cành cây đè lên sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
z5244990348791-b168b3799c314736ad22e631d19e2809-7752.jpg
Người dân nhổ cỏ trên luống sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a10-8752.jpg
Người mẹ trẻ đưa con lên núi chăm sóc sâm. Ảnh: HỮU PHÚC
a14-9121.jpg
Người dân rời khỏi vườn sâm để trở về nhà. Ảnh: HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục