Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc giao lưu với thanh niên TPHCM

Tối 14-6, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình giao lưu giữa Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 5 với hội viên, thanh niên thành phố.
Chương trình giao lưu giữa Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 5 với hội viên, thanh niên thành phố. Ảnh: THẢO LÊ
Chương trình giao lưu giữa Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc thuộc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 5 với hội viên, thanh niên thành phố. Ảnh: THẢO LÊ

Tại chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên TPHCM có cơ hội gặp gỡ với những Người lính mũ nồi xanh làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan.

Chương trình giao lưu giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc với thanh niên TPHCM. Ảnh: THẢO LÊ

Chương trình giao lưu giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc với thanh niên TPHCM. Ảnh: THẢO LÊ

Dù đã là lần thứ 3 làm nhiệm vụ tại Nam Sudan nhưng với Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp, điều dưỡng đội cấp cứu đường không, BVDC 2.5 vẫn không khỏi bồi hồi. Đại úy Nguyễn Minh Hiệp chia sẻ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao cho quân đội nhân dân Việt Nam.

“Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc là cơ hội cho tôi được trải nghiệm, tạo cho tôi bản lĩnh, mạnh mẽ và trưởng thành hơn”, Đại úy Nguyễn Minh Hiệp nói.

Khác với Đại úy Nguyễn Minh Hiệp, đây là lần đầu tiên Thượng úy Nguyễn Phước Tường, Sĩ quan hành chính BVDC 2.5, tham gia công tác tại Nam Sudan.

Mang sứ mệnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam bước ra thế giới, Thượng úy Nguyễn Phước Tường nhắn nhủ với thanh niên TPHCM: “Tuổi trẻ thật sự rất đẹp, rất ý nghĩa và chúng ta phải làm sao để tuổi trẻ đẹp và ý nghĩa hơn nữa, bùng cháy hơn nữa, khát khao hơn nữa, xung kích hơn nữa”.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân y 175, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3, chia sẻ. Ảnh: THẢO LÊ

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân y 175, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3, chia sẻ. Ảnh: THẢO LÊ

Nhắc lại lời của nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh với những Người lính mũ nồi xanh về việc “tại sao chúng ta phải đi”, Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Chủ nhiệm Khoa Khám bệnh Bệnh viện Quân y 175, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 3, nói với các bạn trẻ: “Chúng ta đi để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Chúng ta đi mang hình ảnh, tiếng nói của người dân Việt Nam ra thế giới. Từ đó, tiếng nói của dân tộc Việt Nam có sức mạnh trên trường thế giới, chúng ta mang hình ảnh người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế”.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa khuyến khích tuổi trẻ TPHCM nếu có cơ hội hãy tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, “đến những nơi khó khăn nhất, nơi người ta cần chúng ta nhất để mình cảm thấy trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn”.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và BVDC 2.5 thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: THẢO LÊ

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và BVDC 2.5 thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Ảnh: THẢO LÊ

Cũng tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và BVDC 2.5 thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027 nhằm thắt chặt mối liên kết, tình cảm giữa thanh niên thành phố với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đã dành tặng các phần quà ý nghĩa để động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2.5.

Thanh niên TPHCM tặng khăn rằn cho các chiến sĩ. Ảnh: THẢO LÊ

Thanh niên TPHCM tặng khăn rằn cho các chiến sĩ. Ảnh: THẢO LÊ

Đặc biệt, thanh niên TPHCM đã trao tặng cho những Người lính mũ nồi xanh chiếc khăn rằn như một món quà thân thương mà hậu phương gửi tặng các chiến sĩ trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Sau chương trình, hội viên, thanh niên, sinh viên TPHCM sẽ cùng ra sức tham gia đợt thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Thành phố Bác năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023”.

Tin cùng chuyên mục