Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng 16-1, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Huê Nghiêm, TP Thủ Đức (TPHCM).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM thăm, chúc tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NGÔ BÌNH

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng hòa thượng, tăng ni, phật tử đón, tiếp đoàn.

Trong không khí cởi mở, thân tình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tăng, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Ảnh: NGÔ BÌNH
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch nước khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa dân tộc và đạo pháp.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật tử trong cả nước đã đoàn kết, gắn bó mật thiết cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân ta, đóng góp vào công cuộc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tính mạng nhân dân, đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật; tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo và uy tín cao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo.

Chủ tịch nước mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, văn hóa, tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn dâng hương tại chánh điện chùa Huê Nghiêm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn dâng hương tại chánh điện chùa Huê Nghiêm. Ảnh: NGÔ BÌNH

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, bày tỏ cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đến thăm, chúc tết và cho biết, thời gian qua, chư tăng, tín đồ phật giáo luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước đối với các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tôn giáo, dân tộc trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục