Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến viếng lễ tang đồng chí Lê Minh Châu

Ngày 9-3, lễ viếng đồng chí Lê Minh Châu, nguyên đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đảng viên 65 năm tuổi Đảng tiếp tục diễn ra tại tư gia (khu Tấn Trường, phường Phú Thuận, quận 7). Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng Ban tổ chức lễ tang.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến viếng đồng chí Lê Minh Châu.

6hh00332-1112.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến viếng đồng chí Lê Minh Châu và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh: THU HƯỜNG

Tại lễ viếng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến và trò chuyện cùng người thân đồng chí Lê Minh Châu. Trong cuộc trò chuyện, Chủ tịch nước đã chia sẻ nhiều ấn tượng tốt đẹp mà đồng chí ghi nhớ về đồng chí Lê Minh Châu trong những năm tháng ông còn công tác cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện sau này. Trong sổ tang, Chủ tịch nước viết: “Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt anh Ba Châu, đồng chí Lê Minh Châu, người anh kiên cường, gần gũi và thân thiết với mọi người. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình trước mất mát to lớn này!”.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã gửi vòng hoa đến viếng đồng chí Lê Minh Châu.

6hh00371-3466.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Minh Châu. Ảnh: THU HƯỜNG
6hh00423-4307.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết sổ tang tại lễ viếng đồng chí Lê Minh Châu. Ảnh: THU HƯỜNG
6hh00457-913.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trò chuyện cùng người thân đồng chí Lê Minh Châu về những hình ảnh đẹp mà ông đã để lại trong suốt những năm tháng chiến đấu, làm việc. Ảnh: THU HƯỜNG

Trước đó, tối ngày 8-3, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đại biểu Thường trực Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã đến viếng đồng chí Lê Minh Châu và chia buồn cùng gia quyến. Tham gia cùng đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

Trong sổ tang, đồng chí Nguyễn Văn Nên viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Minh Châu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng – “Một chiến sĩ tử tù”. Anh đã sống và cống hiến trọn cuộc đời vì đất nước và nhân dân; vượt qua biết bao thử thách bằng tình yêu nước, kiên trung bất khuất, bằng nghị lực phi thường, đến cuối cuộc đời vẫn một lòng thủy chung son sắc. Xin chia buồn sâu sắc cùng chị Mỹ Lệ và gia quyến một người đồng chí, người bạn đời luôn sát cánh bên anh đến phút cuối cùng! Xin vĩnh biệt anh!”.

go4c8784-2176.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi gắm nhiều tình cảm đến đồng chí Lê Minh Châu qua những dòng viết trong sổ tang. Ảnh: MINH HÙNG

Trong ngày 9-3, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí; các nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM và các đoàn thuộc các sở, ngành, địa phương tại TPHCM đã đến viếng đồng chí Lê Minh Châu.

Đồng chí Lê Minh Châu sinh ngày 25-12-1935, quê quán xã Trường Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (nay là TP Cần Thơ). Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1949, năm 1965 bị địch bắt, kết án tử hình, cầm tù qua nhiều nhà lao, sau cùng là ở nhà lao Côn Đảo.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 2, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM; Bí thư Quận ủy quận 6; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa III, IV; ĐBQH, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa IX; Giám đốc Sở Thương nghiệp, Giám đốc Sở Thương Mại. Đồng chí cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa V, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

Với những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và xây dựng, phát triển của TPHCM, đồng chí Lê Minh Châu đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và được trao thưởng nhiều huy chương, bằng khen, phần thưởng cao quý của bộ, ngành Trung ương và TPHCM.

Tin cùng chuyên mục