Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Hà Tĩnh

Ngày 24-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội về thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Hà Tĩnh ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương tại phần mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; tặng quà Ban Quản lý Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và gửi lời chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn mạnh khỏe, đón tết nguyên đán đầm ấm, sum vầy.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Quản lý Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, gìn giữ và phát huy những giá trị đặc biệt của Khu di tích.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho một số gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn để những người có công với cách mạng, hộ nghèo được hưởng cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn, trước mắt chăm lo để các gia đình có cái tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Hà Tĩnh ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia dình khó khăn ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG
Nói chuyện với cán bộ, nhân dân thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những khó khăn, hệ lụy mà nhân dân ở đây cũng như các xã vùng bị ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê gánh chịu trong thời gian qua...
Chủ tịch Quốc hội mong bà con trên địa bàn tin tưởng vào cấp ủy, chính quyền địa phương, vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để làm cho Thạch Hà ngày càng tươi đẹp hơn, giàu mạnh hơn; đồng thời cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đón nhận chủ trương mới của tỉnh, của Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Hà Tĩnh ảnh 3 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia dình khó khăn ở huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: DƯƠNG QUANG

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Em; thắp hương cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tốn ở thôn Vĩnh An, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đời.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng quà cho thôn Vĩnh An cùng 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gửi lời chúc mừng tới đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Hà nói chung, xã Thạch Vĩnh nói riêng đón tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục