Chưa được chi trả chế độ chính sách

Ông Nguyễn Văn Sáu, 68 tuổi, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM, đã điện thoại đến Đường dây nóng Báo SGGP nêu bức xúc về việc chưa được chi trả kinh phí theo Thông tư 44/2022/ TT-BTC ngày 21-7-2022 của Bộ Tài chính quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý.

Mục a, khoản 2, Điều 4, Thông tư 44/2022/TT-BTC có nội dung: “Trợ cấp hàng tháng đối với: Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2012/…”. Ông Nguyễn Văn Sáu tham gia lực lượng Biệt động thành vào năm 1973. Sau ngày đất nước thống nhất, ông được điều chuyển về Trung đoàn Gia Định, tham gia chiến tranh biên giới. Năm 1981, ông Sáu chuyển ngành về Xí nghiệp Liên hiệp xây lắp, Sở Xây dựng. Giấy chuyển ngành xác nhận ông Sáu đã tham gia quân đội 7 năm 7 tháng. Tuy nhiên, thời gian qua, ông Sáu liên hệ với chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết chính sách đối với người có công, người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Tin cùng chuyên mục