Chung kết khu vực “White Dove League 2019”

Vừa qua, vòng chung kết khu vực giải White Dove League 2019 đã diễn ra đầy kịch tính và sôi nổi tại TPHCM và Hà Nội.
Chung kết khu vực “White Dove League 2019”

Sau hơn 2 tháng tranh tài với những trận cầu nảy lửa, những bàn thắng đẹp mắt, giải đấu đã tìm được ngôi vị đầu bảng tại 2 khu vực.

Kết quả tại TPHCM, giải nhất thuộc về đội: Liên quân Tiến Phát và Công trường M8 Phú Mỹ Hưng; giải nhì: Công trường Celadon City và giải ba: Công trường Empire City. Giải phong cách thuộc về đội Công trường M8 Phú Mỹ Hưng; Anh Phạm Quốc Bảo (M8) với 10 bàn thắng thuyết phục đã trở thành Vua phá lưới và anh Phan Văn Mến (Liên quân Tiến Phát - M8) là Thủ môn xuất sắc nhất Khu vực TPHCM.

Kết quả tại Hà Nội: Giải nhất thuộc về Công trường Vin Gia Lâm biệt thự, giải nhì: Công trường Vin F5 Tây Mỗ, giải ba: Công trường Vinhomes Westpoint, Thủ môn xuất sắc là anh Trần Quý (CT Vin Gia Lâm khu Biệt thự) và Vua phá lưới với 6 bàn thắng đầy ấn tượng đã thuộc về anh Lê Đình Định (CT Vin F5 Tây Mỗ).

Chung kết khu vực “White Dove League 2019” ảnh 1
Tại thời điểm này, đã tìm được 7/8 đội đại diện các khu vực tham dự Chung kết White Dove League toàn quốc, gồm ba đội thuộc khu vực Hà Nội là: Công trường Vin Gia Lâm khu Biệt thự, Công trường Vin F5 Tây Mỗ và Công trường Vinhomes Westpoint; hai đội thuộc khu vực TPHCM là: Liên quân Tiến Phát - Công trường M8 Phú Mỹ Hưng và Công trường Celadon City; hai đội đại diện cho hai khu vực khác là: Đội Liên quân công trường Quảng Ninh và Công trường Kem Beach Resort Phú Quốc.

Tin cùng chuyên mục