Chương trình “Vòng tay yêu thương”: Mang hơi ấm của mẹ chở che, nuôi dạy trẻ mồ côi

Đến nay, 2.339 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TPHCM đã được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức khác nhau. Các mẹ đỡ đầu không chỉ chăm sóc, dạy trẻ học, dạy trẻ làm việc nhà, mà còn động viên tinh thần để trẻ vượt qua nỗi đau mất người thân, nỗ lực học tập.

Ngày 31-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương”.

100% trẻ mồ côi do Covid-19 được đỡ đầu

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trần Thị Phương Hoa, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã khiến nhiều trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ. Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM tham mưu chương trình“Vòng tay yêu thương”. Hội LHPN TP ký kết chương trình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Phụ nữ TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM thực hiện chương trình “Vòng tay yêu thương” nhằm tăng cường sự kết nối vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay đóng góp kinh phí hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch Covid-19 tại TPHCM.

Qua 1 năm, chương trình đã kết nối nhiều đơn vị, tổ chức, mạnh thường quân tham gia nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ trẻ mồ côi.

Đến nay 100% trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn đều đã được nhận đỡ đầu bằng nhiều hình thức khác nhau: dạy trẻ học, dạy trẻ làm việc nhà, động viên tinh thần trẻ, hỗ trợ dụng cụ học tập, học bổng, quà tặng cho trẻ...nhân dịp sinh nhật trẻ, hoặc vào các ngày lễ tết.

Hội cũng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Báo Phụ nữ TPHCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố, Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Thành Đoàn... tổ chức nhiều hoạt động như: Ngày hội trẻ em, Đêm hội trăng rằm, Mùa xuân cho em, Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình, hỗ trợ sữa thay thế cho trẻ, hỗ trợ học bổng, sổ tiết kiệm, phương tiện học tập cho trẻ...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tri ân các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chương trình "Vòng tay yêu thương"

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tri ân các tập thể, cá nhân tích cực tham gia chương trình "Vòng tay yêu thương"

Tính đến tháng 11-2022, Hội LHPN TP và các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, cán bộ, hội viên, phụ nữ... nhận đỡ đầu cho hơn 2.339 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 (100% trẻ mồ côi tại TPHCM). Trong đó, 1.541 trẻ được nhận kinh phí đỡ đầu, bảo trợ hàng tháng đến năm 18 tuổi. Mức hỗ trợ từ 500.000 đến 2 triệu đồng/ tháng. Trao tặng hơn 20.000 phần quà, 40 phương tiện học tập, 36 xe đạp, 192 sổ tiết kiệm (trị giá từ 3 triệu đến 20 triệu đồng/sổ)... với tổng kinh phí hơn 37 tỷ đồng.

Hội LHPN còn kết nối Dự án của Quỹ Hy Vọng thuộc Tập đoàn FPT về hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch Covid-19, thông qua chương trình nhận các trẻ vào học nội trú miễn phí tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng tại Đà Nẵng. Qua 3 đợt, 52 trẻ đã nhập học.

Hội LHPN TPHCM cũng triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, qua đó đã có 1.590 mẹ đỡ đầu cho 2.339 trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, thường xuyên theo dõi việc học tập, là điểm tựa tinh thần để kịp thời hỗ trợ các con vượt qua khó khăn, tiếp tục được học tập, vui chơi và phát triển như những trẻ em khác.

Trẻ mồ côi được chọn những quyển sách yêu thích khi tham gia chương trình

Trẻ mồ côi được chọn những quyển sách yêu thích khi tham gia chương trình

Mở rộng chăm lo tất cả trẻ mồ côi khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng chương trình “Vòng tay yêu thương” đã tăng cường sự kết nối vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay quan tâm và đóng góp kinh phí hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ đó đã tạo được sự quan tâm, khích lệ, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, từng bước làm vơi dần cú sốc tâm lý, sự mất mát, tổn thương về mặt tinh thần của trẻ khi đột ngột mất đi cha, mẹ do đại dịch.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình; mong muốn chương trình tiếp tục tăng cường kết nối vận động các nguồn lực xã hội từ các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân để cùng chung tay đóng góp, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng gợi ý Hội LHPN mở rộng chương trình để chăm lo cho tất cả trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Trẻ mồ côi do Covid-19 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 10 triệu đồng tại chương trình

Trẻ mồ côi do Covid-19 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 10 triệu đồng tại chương trình

Đồng chí Dương Anh Đức tin tưởng trong giai đoạn tiếp theo, chương trình “Vòng tay yêu thương” sẽ tạo được sự lan tỏa rộng hơn nữa, góp phần giúp trẻ được học tập, vui chơi, được chăm lo về thể chất và tinh thần, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quà tết chăm lo trẻ mồ côi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao quà tết chăm lo trẻ mồ côi

Dịp này, Hội LHPN Thành phố đã ký biên bản ghi nhớ với Trường Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT) để triển khai các gói chăm lo trẻ mồ côi. Hội LHPN cũng trao giấy chứng nhận “Mẹ đỡ đầu” cho cán bộ hội, hội viên, phụ nữ; tặng bằng khen và tri ân các tập thể, cá nhân. Đồng thời trao kinh phí hỗ trợ 5 trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn, mỗi trẻ 10 triệu đồng; trao quà tết 205 trẻ mồ côi do Covid-19.

Tin cùng chuyên mục