Tại buổi làm việc, ông Park Bong Kyu cho biết, CICON là một thương hiệu hội nghị quốc tế với tên gọi được ghép từ các chữ cái đầu của những cụm từ tiếng Anh “creative urban” (đô thị sáng tạo), “industry” (công nghiệp), “culture” (văn hóa) và “convergence” (hội tụ). Hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào năm 2012, sau đó là Tây An, Thanh Đảo (Trung Quốc); Ulaanbaatar (Mông Cổ); Thủ đô Hà Nội, TPHCM (Việt Nam)… qua đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Theo ông Park Bong Kyu, CICON 2025 vừa tổ chức thành công tại TPHCM là cơ hội để trao đổi, kết nối và hợp tác giữa các lĩnh vực công nghệ thông tin, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa và sáng tạo trong ngành điện ảnh - hướng tới xây dựng thành phố tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI). Dự kiến, CICON 2026 cũng tiếp tục được tổ chức tại TPHCM với sự tham dự của nhiều quan chức, nghị sĩ và doanh nghiệp Hàn Quốc, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, doanh nhân và nhà sáng tạo. Từ đó, lan tỏa những ý tưởng tiên phong; những nội dung về phát triển đô thị thông minh; môi trường; điện ảnh, ẩm thực, thời trang; các hoạt động nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước…
Tại buổi làm việc, CICON đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Hiệp hội DNNVV TPHCM tổ chức CICON 2026. Đồng thời mong muốn hợp tác với các thành viên của hiệp hội trong tất cả các lĩnh vực.
Tại buổi tiếp, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV TPHCM đã giới thiệu với đoàn về hiệp hội cũng như những đóng góp của cộng đồng DNNVV đối với sự phát triển kinh tế nói chung, kinh tế TPHCM nói riêng. Từ buổi thăm và làm việc với CICON, hiệp hội mong muốn được hợp tác với CICON và cam kết đồng hành cùng CICON trong các hoạt động phát triển kinh tế, tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc…
* Cùng ngày, Hiệp hội DNNVV TPHCM cũng tổ chức kết nạp 38 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của Hiệp hội lên 460 hội viên. Đồng thời, thành lập Hiệp hội DNNVV Bình Dương trực thuộc Hiệp hội DNNVV TPHCM.
Được biết, TPHCM hiện có gần 600.000 doanh nghiệp đăng ký, có gần 400.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách khoảng 480.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động thường xuyên trong các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, DNNVV chiếm đến 98%, là xương sống của nền kinh tế vùng, giữ vai trò then chốt trong sản xuất, thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và logistics.... Đây là một cộng đồng doanh nghiệp hợp lực, mạnh về quy mô, bền về nội lực, và vươn tầm trong thời đại mới.