Con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn hoàn thành tâm nguyện cuối của bố

Hoa sơn trà - bộ phim cuối cùng do cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn viết kịch bản trước khi qua đời vào tháng 10-2021 vừa được con trai anh - Trần Đôn Nghĩa và học trò của ông - đạo diễn Trần Hà Sơn hoàn thành và sẵn sàng lên sóng.


Đạo diễn Trần Hà Sơn chia sẻ: “Với tôi, anh Đôn một người vô cùng đặc biệt bởi kể cả khi tôi đã làm những bộ phim độc lập, đạo diễn Trần Cảnh Đôn vẫn luôn đứng phía sau tôi, theo dõi và nhắc nhở. Chính vì vậy, đây là một bộ phim rất đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của tôi”.

Vui mừng vì bộ phim đã hoàn thành tốt đẹp khi được ghi hình ngay sau thời điểm thành phố mở cửa, đạo diễn Trần Đôn Nghĩa có chút buồn và tiếc nuối là vì bố anh - cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn, đã không còn để cùng theo dõi thành quả của đoàn phim, của học trò yêu quý Trần Hà Sơn và con trai mình.

Con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn hoàn thành tâm nguyện cuối của bố ảnh 1 Đạo diễn Trần Đôn Nghĩa (trái) và đạo diễn Trần Hà Sơn nỗ lực hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn

Đạo diễn Trần Đôn Nghĩa chia sẻ thêm: "Đạo diễn Hà Sơn là người học trò, người em yêu quý và được bố tôi tin tưởng về chuyên môn. Nên khi ông không thể tiếp tục dự án, chú Sơn là người phù hợp vì đã có nhiều năm làm việc bên cạnh bố nên hiểu được những mong muốn của ông. Còn tôi may mắn được là con trai - là người hiểu rõ phong cách của ông cũng như được theo sát ông trong những ngày cuối đời để hiểu được sự ấp ủ lớn của ông dành cho kịch bản này và thay ông hoàn thành phần còn lại của kịch bản còn đang dang dở".

Trong quá trình làm việc trên phim trường, cả hai là sự bổ khuyết dành cho nhau.

"Chú Sơn kể với tôi là ngày xưa có rất nhiều "bí kíp" làm phim bố đã truyền đạt lại riêng cho chú, giờ đây chú Sơn sẽ truyền lại cho tôi. Với tôi, đây quả thực là một điều rất may mắn và xúc động tôi không thể ngờ rằng mình còn được tiếp tục học những kiến thức tốt đẹp từ bố mình, ngay cả khi ông đã không còn trên đời nữa" - anh chia sẻ thêm.

Được biết, thời điểm trước khi qua đời, đạo diễn Trần Cảnh Đôn vẫn dành toàn bộ tâm huyết cho kịch bản Hoa sơn trà. Ông luôn khó tính, đòi hỏi sự hoàn hảo và chỉn chu nhất có thể. Đó là lý do, sau khi ông qua đời, đạo diễn Trần Đôn Nghĩa đã quyết tâm tiếp tục hoàn thành kịch bản cuối cùng của bố một cách thật tốt.

Kịch bản Hoa sơn trà vẫn mang tinh thần Trần Cảnh Đôn nhất nhưng có một chút sự khác biệt, mới mẻ trong đó.

Con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn hoàn thành tâm nguyện cuối của bố ảnh 2 Bộ phim mang đến câu chuyện kịch tính nhưng cũng rất nhân văn

Truyện phim xoay quanh cuộc đời đầy sóng gió của Trà – cô bé lớn lên ở cô nhi viện cùng hai người bạn thân là Đạt và Đực. Nhưng cuộc sống ở đó quá khắc nghiệt khiến ba đứa trẻ rủ nhau bỏ trốn và sống lang thang đầu đường xó chợ, chọn gầm cầu làm nơi sống và mưu sinh bằng nghề móc túi, cướp giật.

Một biến cố đến khi Trà vô tình trở thành nhân chứng chứng kiến ông Lâm – chủ tịch tập đoàn bất động sản Dương Lâm bị ông Bính thuê sát thủ ám sát hòng chiếm ghế chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ đó Trà bị tên sát thủ truy sát để bịt đầu mối.

Và khi Trà đột nhập vào nhà ông Lâm để ăn trộm và bị bắt quả tang thì chính ông khẳng định đây là đứa con gái thất lạc của mình.

Những câu chuyện năm xưa về mối quan hệ của mẹ Trà – ông Lâm lần được lật mở cũng là lúc biến cố liên tục ập đến đầu những người có liên quan.

Con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn hoàn thành tâm nguyện cuối của bố ảnh 3 Yaya Trương Nhi được tin tưởng giao vai chính từ khi viết kịch bản

Vai Trà trong phim được chính cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn “đo ni đóng giày” cho diễn viên Yaya Trương Nhi.

Được biết, trước khi có sự lựa chọn này cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn có xem qua một số phim cô đóng và thấy nét diễn phù hợp với nhân vật Trà – một cô gái gai góc, bụi đời, sẵn sàng dùng nắm đấm để bảo vệ lẽ phải nhưng nội tâm Trà cũng rất yếu đuối, dịu dàng và bao dung khi đứng trước những người mình yêu thương.

Chính vì được tin tưởng như vậy nên Yaya Trương Nhi luôn tâm niệm cố gắng hết sức cho vai diễn này, đặt tâm huyết và cố gắng thực hiện nó tốt nhất.

"Nhi thấy Trà và Nhi có một cá tính rất giống nhau đó là tự lập, dám ước mơ và đấu tranh để tìm cách thay đổi cuộc đời mình. Phụ nữ chúng ta luôn tự đặt cho mình một giới hạn và không dám vượt qua bởi vì định kiến xã hội hay văn hoá. Nhưng vượt lên trên số phận để thay đổi cuộc đời đó lại là bản lĩnh chúng ta đang dần chứng tỏ cho xã hội thấy" - cô chia sẻ về vai diễn.

Con trai cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn hoàn thành tâm nguyện cuối của bố ảnh 4 Phim cũng quy tụ nhiều gương mặt diễn viên trẻ ấn tượng

Hoa sơn trà còn có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên: Đoàn Minh Tài, Băng Di, Trương Minh Thảo, Dương Hoàng Anh, Thảo Trang, Quốc Cường…

Phim dài 39 tập (do M&T Pictures sản xuất) sẽ lên sóng lúc 19 giờ 45 các ngày trong tuần từ ngày 9-11 trên kênh SCTV14.

Tin cùng chuyên mục